Xin giúp hai cháu bệnh ung thư

13/01/2018 - 10:17

PNO - Bị ung thư máu, cháu Nguyễn Trung Kiệt, 5 tuổi, ngụ tại xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, phải phẫu thuật và nhập viện tại khoa Nhi, Bệnh viện Ung Bướu để điều trị.

Cuộc sống khó khăn, cha mẹ cháu phải gửi hai con nhỏ đi làm thuê ở tỉnh Bình Dương, công việc lúc có lúc không, thu nhập chẳng bao nhiêu. Từ ngày cháu Kiệt phát bệnh, mẹ cháu nuôi con nhỏ ở bệnh viện, gia đình càng khó khăn hơn. 

Dù có BHYT nhưng gia đình vẫn phải mua thêm thuốc ngoài danh mục, tiền đi lại, ăn uống… cũng là vấn đề nan giải. Bác sĩ cho biết, bệnh của cháu cần phải điều trị lâu dài, thường xuyên.

Xin giup hai chau benh ung thu
 

* Cũng đang phải nhập viện tại Bệnh viện Ung Bướu để điều trị khối u tử cung là cháu Đoàn Thị Nhã Trân, 4 tuổi, ngụ tại xã Vĩnh Hậu, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Cha mẹ cháu làm công nhân, cuộc sống rất khó khăn.

Từ ngày cháu Nhã Trân bệnh nặng, khó khăn tăng gấp bội, cha mẹ cháu phải vay mượn hơn 50 triệu đồng để trang trải chi phí nhưng cũng không thấm vào đâu. Mẹ cháu cho biết, nhiều loại thuốc ngoài danh mục của cháu rất mắc tiền, gia đình không có khả năng nên việc chữa trị không được liên tục.

Xin giup hai chau benh ung thu
 

Mọi đóng góp của bạn đọc hảo tâm xin gửi đến Báo Phụ Nữ, 311 Điện Biên Phủ, P.4, Q.3, TP.HCM; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: BÁO PHỤ NỮ TP.HCM, số 007.100.1049165 Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh TP.HCM; Chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay giúp hai cháu có điều kiện chữa bệnh. 

Xin trân trọng cảm ơn!

Phòng CTBĐ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI