Xây thêm cổng vào sân bay để “giải cứu” kẹt xe ở Tân Sơn Nhất

17/02/2017 - 18:34

PNO - UBND quận Gò Vấp đề xuất xây thêm cổng vào sân bay Tân Sơn Nhất theo hướng đường Quang Trung để góp phần giải quyết tình trạng kẹt xe ngày tại nghiêm trọng tại khu vực này.

Ngày 17/2, ông Lê Hoàng Hà, Chủ tịch UBND quận Gò Vấp (TP.HCM) cho biết đã gửi văn bản kiến nghị lên UBND TP.HCM và các Sở ngành về việc mở thêm cổng vào sân bay Tân Sơn Nhất từ hướng quận Gò Vấp.

Xay them cong vao san bay de “giai cuu” ket xe o Tan Son Nhat
Cửa ngỏ ra vào sân bay Tân Sơn Nhất ngày càng kẹt xe nghiêm trọng.

Ông Hà chia sẻ, quận Gò Vấp đề xuất phương án mở cổng tiếp cận, ra vào khu vực phía Bắc của sân bay, làm ga trung chuyển và bến bãi phục vụ giao thông tại vị trí bên trong tường rào hiện hữu, tiếp giáp đường Thống Nhất thuộc địa bàn quận.

Theo Chủ tịch quận Gò Vấp, quy hoạch hạ tầng giao thông hoàn chỉnh tại khu vực dự kiến mở cổng sân bay đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, mở rộng nhiều tuyến đường kết nối như Quang Trung, Thống Nhất, Lê Văn Lượng, Phan Văn Trị, Lê Đức Thọ, tuyến đường sắt đô thị số 4 (Thạnh Xuân – Nguyễn Văn Linh) đi theo hành lang đường Nguyễn Kiệm, Nguyễn Oanh.

Bên cạnh đó, dự kiến bố trí 5 ga và vị trí ga gần nhất cách cổng sân bay dự kiến mở khoảng 2.400m, tuyến xe điện số 3 (tuyến monorail từ ngã sáu Gò Vấp đến ga Tân Thới Hiệp) đi dọc theo hành lang đường Phan Văn Trị, Thống Nhất, Quang Trung và vị trí tuyến monorail cách cổng Sân bay dự kiến mở khoảng 500 m.

Theo ông Hà, sân bay với thiết kế chỉ có lối ra vào duy nhất nằm trên đường Trường Sơn (quận Tân Bình). Do đó, các trục đường ra vào khu vực sân bay đang quá tải, mật độ phương tiện cao nên thường xuyên xảy ra ùn tắc.

 “Với việc sân bay có 2 lối ra vào sẽ đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân trong cũng như giải quyết được ùn tắc giao thông tại khu vực sân bay như hiện nay. Tại đây có hệ thống xe buýt, xe điện nội bộ đưa hành khách đến ga trung tâm, tạo thuận tiện cho người dân ở khu vực quận Gò Vấp, 12, huyện Hóc Môn, Củ Chi, một phần cư dân các tỉnh Đông Nam Bộ... không phải đi vòng để vào cổng chính trên đường Trường Sơn nữa”, ông Hà chia sẻ.

Xay them cong vao san bay de “giai cuu” ket xe o Tan Son Nhat
Đường Trường Sơn là hướng duy nhất ra vào Tân Sơn Nhất thường ùn tắc, đặc biệt trong những dịp lễ, Tết.

Tuy nhiên người đứng đầu chính quyền quận Gò Vấp cho biết đây chỉ là hiến kế đề xuất mở thêm cổng vào sân bay Tân Sơn Nhất ở hướng đường Quang Trung để giảm áp lực cho đường Trường Sơn. UBND TP, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Quốc phòng mới chính là cấp quyết định.

Sau khi nhận văn bản của quận Gò Vấp, UBND TP.HCM đã giao Sở GTVT TP.HCM nghiên cứu, khảo sát về đề xuất này. Trong tháng 3, Sở phải có đề xuất UBND TP.HCM xem xét, quyết định.

Để “giải cứu” cửa ngõ Tân Sơn Nhất, Sở GTVT TP.HCM vừa qua tổ chức khởi công 2 dự án giao thông theo lệnh khẩn cấp của Thủ tướng, sẽ hoàn thành trong năm gồm dự án cầu vượt tại nút giao đường Trường Sơn - đường Tân Sơn Nhất – Bình Lợi – Vành đai ngoài và dự án cầu vượt thép tại nút giao Nguyễn Thái Sơn – Nguyễn Kiệm.

Phương Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI