Xác tàu Hải Thành 26 chìm dưới biển gãy đôi

30/03/2017 - 22:32

PNO - Tại hiện trường, thân tàu Hải Thành 26 BLC bị đâm thủng giữa thân, gần gãy đôi. Lực lượng chức năng đang triển khai các phương án lặn tiếp cận để nắm bắt tình hình.

Đêm 30/3, lực lượng chức năng đã đưa thi thể anh Lương Văn Quỳnh (32 tuổi, quê Hải Phòng) vào cảng Trung tâm 3 (TP Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu). Anh Quỳnh là Đại phó của tàu Hải Thành 26 BLC bị chìm vào khuya 27/3 vừa qua.

Xac tau Hai Thanh 26 chim duoi bien gay doi
Thi thể Đại phó tàu Lương Văn Quỳnh được đưa vào đất liền

Thi thể thanh niên này được lực lượng chức năng tìm thấy vào chiều cùng ngày khi nổi trên biển ở khu vực gần vị trí tàu chìm. Trong đêm, tử thi thuyền viên được đưa về bệnh viện bảo quản và bàn giao cho thân nhân.

Trong đêm 30/3, ông Lê Mạnh Tiến, Phó cục trưởng UBQG TKCN cho biết hình ảnh ban đầu từ thiết bị dò đáy biển thể hiện thân tàu Hải Thành BLC 26 bị thủng ở giữa thân, gần gãy đôi. Ông nói rằng đang chờ thợ lặn xuống kiểm tra mới có thể nắm rõ tình hình và xác định được tàu bị đâm, va như thế nào.

Lực lượng chức năng cho biết, xác tàu Hải Thành BLC 26 bị chìm ở độ sâu 30m, gãy ở gần giữa hông. Mũi và đuôi tàu có hướng chếch lên hình chữ “V”.

Hiện, nhà chức trách đã phối hợp với công ty cứu nạn, đưa tàu Visal 08 cùng 8 thợ lặn có khí tài hiện đại đến vùng biển tàu gặp nạn để chuẩn bị lặn. Do biển động, sóng cao gần 3m, gió giật cấp 5-6 nên các thợ lặn chưa thể triển khai nhiệm vụ.

Trước đó, vụ tai nạn xảy ra vào khuya 27/3 tại vùng biển có tọa độ 10 độ 18,9 phút vĩ độ Bắc, 107 độ 45,6 phút kinh độ Đông, cách mũi Vũng Tàu khoảng 43 hải lý về phía Đông.

Thời gian này, tàu Hải Thành 26 BLC có 11 thuyền viên đang di chuyển thì va chạm với tàu khác chưa rõ số hiệu sau đó chìm xuống biển.

Lúc này, tàu Petrolimex 14 của Trung tâm 3 đang hoạt động gần đó nhận được tin báo đã đến hiện trường hỗ trợ và cứu được 2 người là thuyền trưởng Nguyễn Viết Thắng và sĩ quan boong Hoàng Tiến Khôi.

Thanh Thiên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI