Xác định rõ những khâu nghẽn để TPHCM thành trung tâm cây giống cho phía Nam

14/09/2017 - 19:04

PNO - Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, muốn phát triển giống từ gốc phải gắn với khoa học nghiên cứu; mối quan hệ giữa nhà nghiên cứu, trung tâm, viện trường, đơn vị sản xuất.

Ngày 14/9, tại Trung tâm Công nghệ Sinh học TPHCM, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TPHCM đã tổ chức hội thảo: “Ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ để phát triển nông nghiệp TPHCM trở thành trung tâm giống cây trồng đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp các tỉnh Tây Nam bộ và Đông Nam bộ”.

Phát biểu chỉ đạo và đề dẫn tại hội thảo, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho hay: Về cơ cấu kinh tế, nông nghiệp TP chiếm tỷ lệ không lớn, tổng sản phẩm nội địa ngành nông nghiệp chiếm 1%, số người liên quan đến nông nghiệp là 1 triệu người.

Xac dinh ro nhung khau nghen de TPHCM thanh trung tam cay giong cho phia Nam
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo tại hội thảo

Theo ông Nhân, đánh giá nông nghiệp TP không chỉ giá trị sản xuất nông nghiệp mà tác động của nó tới sự phát triển nông nghiệp của miền Đông và miền Tây Nam bộ. Vai trò của TP thể hiện ở thế mạnh đặc thù, sản xuất gắn với nghiên cứu khoa học; đó là tạo ra các loại giống cho năng suất cao, kháng được bệnh, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, TPHCM có chương trình phát triển giống cây con từ năm 2005. Theo báo cáo năm 2015, chương trình rau an toàn TP có 14.500 ha, giá trị sản xuất mỗi ha là 82 triệu đồng; cây kiểng, hoa kiểng là 2.500 ha, giá trị sản xuất 328 triệu đồng. Theo ông, giống cây trồng liên quan đến an ninh nông nghiệp và qua nghiên cứu chúng ta có năng lực tạo ra các loại giống cho năng suất cao nhưng sự phát triển còn chậm.

Xac dinh ro nhung khau nghen de TPHCM thanh trung tam cay giong cho phia Nam
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân tham quan sản phẩm giống cây trồng trưng bày tại hội thảo

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, giống muốn phát triển từ gốc phải gắn với khoa học nghiên cứu; mối quan hệ giữa nhà nghiên cứu, trung tâm, viện trường, đơn vị sản xuất. Do đó, phải thiết kế mối quan hệ giữa các đơn vị để lĩnh vực sản xuất giống cây là ngành kinh tế đặc thù của TPHCM; hợp tác công tư giữa nhà nước và doanh nghiệp để phát triển giống cây.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cũng yêu cầu làm rõ mối liên kết giữa các đơn vị trong quá trình sản xuất giống, cũng như những khó khăn mà các đơn vị gặp phải; phải xác định rõ những khâu nghẽn để TPHCM trở thành trung tâm giống cho vùng phía Nam.

Xac dinh ro nhung khau nghen de TPHCM thanh trung tam cay giong cho phia Nam
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân tham quan sản phẩm giống cây trồng trưng bày tại hội thảo

“Nếu chúng ta muốn trở thành trung tâm giống của vùng thì phải đánh giá chương trình giống của TP chiếm bao nhiêu phần trăm thị phần giống cây ở miền Đông Nam bộ và miền Tây Nam bộ đang trồng chính và chiếm năng suất cao” - Bí thư Nguyễn Thiện Nhân phân tích.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TPHCM Dương Hoa Xô cho biết, hội thảo nhằm đánh giá kết quả các chương trình giống cây con chất lượng của TP qua các giai đoạn mà TP xác định là làm sao trở thành trung tâm sản xuất cung ứng giống cho TP và khu vực góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Theo ông Xô, sản phẩm nông nghiệp dựa trên các giống mới ngày càng phong phú phục vụ cho nhu cầu không chỉ của TPHCM, khu vực giúp cho sản phẩm nông nghiệp ngày càng có giá trị gia tăng cao, phù hợp với kinh tế nông nghiệp đô thị và góp phần cho ngành nông nghiệp TPHCM hàng năm có mức tăng 5,5% và giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 410 triệu đồng/ha năm 2016.

Quỳnh Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI