Vụ xe khách tông 2 em bé chết thảm: Tích cực cứu chữa 2 nạn nhân nguy kịch

15/02/2017 - 13:06

PNO - Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho biết, tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ xe khách gây tai nạn liên hoàn ở Bình Dương vẫn còn tiên lượng xấu, bác sĩ phải theo dõi tích cực.

Theo đại diện BV Chợ Rẫy, 2 nạn nhân trong vụ tai nạn là chị L.T.K.C (30 tuổi, mẹ ruột của 2 bé gái tử vong) đang điều trị tại hoa Hồi sức cấp cứu và chị N.T.T (30 tuổi, ngụ Bình Dương) đang điều trị tại Khoa Chấn thương sọ não.

Vu xe khach tong 2 em be chet tham: Tich cuc cuu chua 2 nan nhan nguy kich
Hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, khoảng 19h ngày 12/2, chị L.T.K.C được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu trong tình trạng choáng, mất máu, các bác sĩ truyền 4 đơn vị máu, vỡ lách thùy 2, tràn máu khoang màn phổi phải, gãy xương vùng chậu, gãy nhiều xương sườn bên trái, vỡ lách độ 2-3.

Bác sĩ Nguyễn Mạnh Tuấn – Khoa Hồi sức cấp cứu cho biết: “Hiện tại bệnh nhân có thể tiếp xúc nhưng chưa tỉnh táo hoàn toàn, không ghi nhận mang thai em bé. Bệnh nhân tạm ổn định, nhưng do vỡ lách vẫn còn chảy máu, nên nguy cơ diễn tiến nặng vẫn còn. Những tổn thương nặng, cần theo dõi sát, đặc biệt là chảy máu nội tạng.  Ngoài tổn thương cơ thể thì bệnh nhân còn bị nhiều chấn động tâm lý cần thời gian để hồi phục lâu.”.

Còn chị N.T.T cũng được chuyển đến bệnh viện này lúc 20h ngày 13/2. Theo các bác sĩ, chị T. vẫn còn tỉnh táo, cơ thể bị xây xát nhiều, mắt sưng bầm, nứt sọ, máu tụ ngoài màn cứng phía sau chuẩn, kèm theo tụ dịch não. Tuy chị T. còn tỉnh nhưng cần được theo dõi sát trong thời gian tới. Nếu máu bầm tụ ở não nhiều hơn, buộc các bác sĩ phải làm phẫu thuật.

Vu xe khach tong 2 em be chet tham: Tich cuc cuu chua 2 nan nhan nguy kich
Chiếc xe khách gây tai nạn liên hoàn.

“Tuy mặt và mắt bệnh nhân sưng bầm nhưng qua kiểm tra thì thị lực của chị T. không bị ảnh hưởng. Vì máu động ít nên tạm thời chúng tôi điều trị nội khoa và theo dõi máu bầm chứ chưa làm phẫu thuật. Tuy chị T. còn tỉnh táo, tiếp xúc được nhưng không thể  tiên đoán trước về bệnh của chị.

Trường hợp máu tụ ngày càng nhiều thì buộc phải phẫu thuật để loại máu. Hy vọng bệnh nhân có những tiến triển tốt trong những ngày tới”, ThS.BS Bảo Hiệp – Khoa Chấn thương sọ não cho biết.

Hiện Ban Giám đốc bệnh viện đã chỉ đạo các bác sĩ tại đây phải cố gắng cứu chữa 2 nạn nhân.

Khoảng 17h ngày 12/2, tại khu phố Tân Phú 2, phường Tân Bình TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn do xe khách gây ra.

Thông tin tại hiện trường, xe khách lưu thông theo hướng từ Đồng Nai về Bình Dương. Khi đến ngã tư Cây Da. Do cố vượt đèn vàng, chiếc xe trên tông vào ôtô đang chạy chậm phía trước.

Tiếp đó, xe khách tông vào 4 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ. Hậu quả làm 2 bé gái tử vong thương tâm, 2 người khác bị thương nguy kịch.

An Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI