Vụ 'Sở hữu kỳ nghỉ trên... giấy': Đùn đẩy trách nhiệm thụ lý đơn tố giác

14/03/2018 - 14:34

PNO - Ngày 13/3, phản ánh với Báo Phụ Nữ TP.HCM, một số nạn nhân tố giác bị lừa “sở hữu kỳ nghỉ” cho biết rất bức xúc vì đơn tố giác hành vi lừa đảo của Công ty ALMA không được cơ quan chức năng thụ lý, giải quyết.

Theo đó, ngày 18/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM đã tiếp nhận tố giác của 26 cá nhân do Văn phòng luật sư Trương Anh Tú gửi qua đường bưu điện và 10 cá nhân do Phòng PC44 Công an TP.HCM chuyển đến.

Nội dung đơn tố giác phản ánh Công ty TNHH Khu du lịch Vịnh Thiên Đường (gọi tắt Công ty ALMA, có trụ sở tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) có dấu hiệu lừa đảo thông qua việc ký kết hợp đồng “sở hữu kỳ nghỉ”.

Vu 'So huu ky nghi tren... giay': Dun day trach nhiem thu ly don to giac
Khách hàng ở TP.HCM thường xuyên đến khiếu nại công ty ALMA nhưng không được giải quyết

Ngày 26/1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM có văn bản cho rằng, nội dung tố giác liên quan đến Công ty ALMA có trụ sở tại tỉnh Khánh Hòa nên không thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị này, đồng thời cho biết, đã chuyển đơn tố giác kèm theo tài liệu đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa giải quyết.

Thế nhưng, đến ngày 30/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa lại có văn bản cho rằng, qua nghiên cứu nội dung đơn, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa xác định mọi việc giao dịch, ký kết các hợp đồng “sở hữu kỳ nghỉ” diễn ra tại Văn phòng đại diện Công ty ALMA (số 9-11 Tôn Đức Thắng, Q.1, TP.HCM) nên thẩm quyền thụ lý thuộc Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.

Trao đổi với Báo Phụ Nữ TP.HCM, luật sư Trương Anh Tú (Văn phòng luật sư Trương Anh Tú) cho rằng, trách nhiệm thụ lý đơn tố giác tội phạm nói trên là của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, vì các nạn nhân tố cáo mua hợp đồng “sở hữu kỳ nghỉ” ở Văn phòng đại diện Công ty ALMA (Q.1, TP.HCM).

Trước đó, ngày 8/1, Báo Phụ Nữ đã đăng bài Cảnh giác với “sở hữu kỳ nghỉ” trên... giấy, phản ánh việc hàng chục nạn nhân lâm vào cảnh khốn khổ sau khi ký hợp đồng “sở hữu kỳ nghỉ” với Công ty ALMA. Các nạn nhân cho rằng, Công ty ALMA “gài” điều khoản bất lợi cho khách hàng và có dấu hiệu lừa đảo nên tố giác hành vi của công ty này đến cơ quan công an.

Hoàng Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI