TPHCM xuất hiện mưa to, gió lốc trước cơn bão số 14 sắp đổ bộ

18/11/2017 - 20:09

PNO - Tối 18/11, mưa như trút nước kèm hiện tượng sấm chớp, gió giật mạnh trên diện rộng tại TPHCM khiến người dân lo sợ.

Theo ghi nhận, từ 18h, bầu trời TPHCM xuất hiện những đợt sấm sét sáng rực cả khu vực. Sau đó, mưa như trút kèm theo gió giật mạnh khiến người dân lo sợ.

Cơn mưa lớn kéo dài gần 1 giờ đã khiến hàng loạt tuyến bị ngập như Lê Đức Thọ, Phạm Văn Chiêu, Lê Văn Thọ, Cây Trâm (Q. Gò Vấp), Song Hành, Nguyễn Văn Quá (Q.12), Hồ Học Lãm (Q. Bình Tân), Quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh), Kha Vạn Cân, Dương Văn Cam (Q. Thủ Đức), Lê Văn Việt, Lã Xuân Oai (Q.9).

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, nguyên nhân mưa và kèm theo hiện tượng gió giật mạnh là do mây đối lưu phát triển mạnh.

Cơ quan này cảnh báo, do ảnh hưởng của cơn bão số 14 sắp đổ bộ vào đất liền , từ đêm nay, miền Đông Nam Bộ có mưa to đến rất to, nhất là tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước. Từ ngày 19-20/11, trên sông Đồng Nai có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước trên lưu vực sông Đồng Nai có khả năng lên mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2, trên các sông suối nhỏ lên trên BĐ3.

Các quận, huyện có bờ bao, đê bao ven sông, vùng trũng thấp như: quận Thủ Đức, quận 12, quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp, huyện Củ Chi, huyện Bình Chánh và huyện Hóc Môn tổ chức rà soát tại các khu vực trọng điểm vào thời điểm mưa lớn và mực nước triều dâng cao cho đến khi hết đợt triều cường, mưa, bão.

UBND huyện Cần Giờ, TP.HCM cho biết huyện đã lên phương án di dời khoảng 3.000 người dân để tránh cơn bão số 14.

Phương Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI