TP.HCM chuẩn bị quy hoạch khu đô thị sáng tạo phía Đông, bao gồm Thủ Thiêm

12/07/2019 - 12:16

PNO - Khu đô thị sáng tạo phía Đông TP.HCM sẽ dựa trên 3 trụ cột chính là Đại học quốc gia TP.HCM, Khu công nghệ cao và Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Tổng hợp kết quả phiên thảo luận tại hội trường, kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân TP.HCM khóa IX, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân TP.HCM Phạm Đức Hải công bố chính thức quan điểm của cơ quan này về những sai phạm tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Cụ thể, Hội đồng nhân dân TP.HCM yêu cầu Ủy ban nhân dân TP.HCM phải khẩn trương triển khai thực hiện các kết luận của Thanh tra Chính phủ về Khu đô thị mới Thủ Thiêm, xử lý các cán bộ, công chức có vi phạm trong quản lý nhà nước; yêu cầu chỉ đạo Ủy ban nhân dân quận 2 tiếp tục đối thoại với các hộ dân có nhà và đất trong phạm vi 4,39ha tại phường Bình An, quận 2 về chính sách hỗ trợ. 

TP.HCM chuan bi quy hoach khu do thi sang tao phia Dong, bao gom Thu Thiem
HĐND TP.HCM họp sáng 12/7

Liên quan đến quy hoạch các khu đô thị mới, tại phiên thảo luận sáng 12/7, ông Nguyễn Thanh Nhã - Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc TP.HCM - chia sẻ thông tin mới nhất về Khu đô thị sáng tạo phía Đông TP.HCM: Khu đô thị sáng tạo phía Đông thành phố sẽ dựa trên 3 trụ cột chính là: Đại học quốc gia TP.HCM (quận Thủ Đức), Khu công nghệ cao (quận 9) và Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2).

Hiện tại, đã có 5 đơn vị tư vấn lớn của các nước Mỹ, Anh, Nhật, Phần Lan và Việt Nam tham gia thi ý tưởng thiết kế quy hoạch, cuối tháng 8 nộp bài, cuối tháng 9 chấm và công bố kết quả. Từ kết quả ý tưởng quy hoạch, sẽ triển khai điều chỉnh quy hoạch hoặc lập quy hoạch phân khu.

TP.HCM chuan bi quy hoach khu do thi sang tao phia Dong, bao gom Thu Thiem
Ông Phạm Đức Hải - Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân TP.HCM

Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc TP.HCM nhấn mạnh, quy hoạch khu đô thị mới lần này sẽ không phải là quy hoạch giải tỏa trắng: “Mục tiêu đặt ra là phải cân nhắc sự tồn tại lâu đời, hợp pháp của bộ phận dân cư hiện nay chứ không phải là dọn sạch hay quy hoạch trắng”.

 Giám đốc  Sở Quy hoạch Kiến trúc TP.HCM cũng cho biết, hiện đã thông tin về dự án này cho Ban thường vụ Quận ủy quận Thủ Đức; thời gian tới, sẽ báo cáo dự án này cho quận 2 và quận 9.

TP.HCM chuan bi quy hoach khu do thi sang tao phia Dong, bao gom Thu Thiem
Ông Nguyễn Thanh Nhã - Giám đốc Sở Quy hoạch kiến trúc TP.HCM

Theo Sở Quy hoạch kiến trúc TP.HCM, Khu đô thị sáng tạo phía Đông TP.HCM dự kiến được hình thành trên diện tích hơn 21.000ha, nhằm tạo động lực tăng trưởng mạnh cho thành phố từ các điều kiện thuận lợi có sẵn ở 3 quận 2, 9, Thủ Đức.

Ngoài 3 trụ cột chính, khu vực này có hạ tầng hiện đại, con người và thiên nhiên. Nơi đây tập trung các hoạt động sáng tạo, áp dụng công nghệ mới, hiện đại. Các chức năng tại Khu đô thị sáng tạo phía Đông sẽ là giáo dục, sản xuất công nghệ cao, tài chính, dịch vụ đô thị, khu giao lưu quốc tế, sự kiện văn hóa.

Hiếu Nguyễn - Minh Thanh

 
TIN MỚI