Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm quân khu Thủ đô

02/01/2016 - 07:48

PNO - Tổng Bí thư yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô không được mất cảnh giác, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội của Hà Nội.

Tong Bi thu Nguyen Phu Trong tham quan khu Thu do
Tổng Bí thư phát biểu tại buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Thủ đô. (Ảnh: Công Luận)

Sáng 1/1/2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã tới thăm, làm việc với Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Cùng tham dự buổi làm việc có Đại tướng Phùng Quang Thanh, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Phạm Quang Nghị, Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng ủy Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí Trần Quốc Vượng, Bí thư Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Báo cáo Tổng bí thư về tình hình, kết quả đạt được của đơn vị trong thời gian qua Tư lệnh Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh cho biết: Từ khi tổ chức lại Quân khu Thủ đô thành Bộ Tư lệnh Thủ đô vào năm 2008 đến nay:

Bộ Tư lệnh Thủ đô đã chủ động tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Luôn duy trì tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình. Phối hợp các lực lượng bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày kỷ niệm của đất nước và địa phương. Phối hợp với công an trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, nhất là cơ quan quân sự các quận, huyện chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh kết hợp phát triển kinh tế – xã hội gắn với tăng cường quốc phòng – an ninh ngay trong các chiến lược phát triển, quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội ở các cấp, ngành, lĩnh vực…

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lời chúc tốt đẹp tới cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, lực lượng vũ trang Thủ đô nhân dịp năm mới 2016. Đồng thời, chúc mừng và biểu dương những thành tích xuất sắc của quân và dân Thủ đô Anh hùng trong thời gian qua.

Tổng bí thư nhấn mạnh, tới đây, đất nước ta có nhiều sự kiện quan trọng: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2020… Tình hình an ninh, chính trị, công tác quân sự – quốc phòng còn nhiều việc phải làm, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc luôn đặt ra hết sức nặng nề, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang phải nắm chắc tình hình thực tế, có biện pháp phù hợp, kịp thời, khôn khéo, không để bị động bất ngờ.

Hà Nội có vị trí đặc biệt quan trọng, đây là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, đồng thời cũng là trung tâm lớn về văn hoá, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, là trái tim của cả nước.

Chính vì vậy, Tổng bí thư đề nghị lực lượng vũ trang thủ đô nhận thức đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tuyệt đối chấp hành sự chỉ đạo, lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, giữ cho được cuộc sống yên bình của nhân dân, tạo môi trường tốt để phát triển đất nước.

Tong Bi thu Nguyen Phu Trong tham quan khu Thu do
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm phòng truyền thống của Bộ Tư lệnh Thủ đô (Ảnh: Công Luận).

Bên cạnh đó, Tổng bí thư yêu cầu Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội quan tâm tới công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô trong sạch, vững mạnh. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải tuyệt đối trung thành, kiên định trong mọi tình huống, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tổng Bí thư đặt niềm tin lực lượng vũ trang Thủ đô luôn luôn xứng đáng là đội quân chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, góp phần xây dựng, bảo vệ Thủ đô và đất nước.

Cũng nhân dịp này, Tổng Bí thư đã tham quan Phòng truyền thống và trồng cây lưu niệm tại trụ sở Bộ tư lệnh Thủ đô.

Hoàng Dương (tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI