Giải thưởng Võ Trường Toản vinh danh 33 nhà giáo tại TP.HCM

19/11/2016 - 17:38

PNO - Sáng 19/11, tại hội trường thành phố, Sở Giáo dục – Đào tạo TP.HCM phối hợp Báo Sài Gòn Giải Phóng long trọng tổ chức Lễ trao giải thưởng Võ Trường Toản năm 2016 cho 33 nhà giáo tiêu biểu của TP.HCM.

Sáng 19/11, tại hội trường thành phố (111 Bà Huyện Thanh Quan, Q.3), Sở Giáo dục – Đào tạo TP.HCM (Sở GD-ĐT) phối hợp Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) long trọng tổ chức Lễ trao giải thưởng Võ Trường Toản năm 2016 cho 33 nhà giáo tiêu biểu của TP.HCM. Tổng giá trị giải thưởng là 660 triệu đồng do công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential tài trợ.

Giai thuong Vo Truong Toan vinh danh 33 nha giao tai TP.HCM
Giao lưu cùng ba nữ giáo viên tiêu biểu.
Giai thuong Vo Truong Toan vinh danh 33 nha giao tai TP.HCM
Đại diện công ty BHNT Prudential VN phát biểu, vinh danh 33 thầy cô giáo đạt giải thưởng năm 2016.

Phát biểu khai mạc lễ trao giải thưởng, ông Lê Hồng Sơn- Giám đốc Sở GD-ĐT đã trân trọng tôn vinh 33 thầy cô giáo đạt giải thưởng hôm nay đồng thời gửi lời tri ân đến 80 ngàn cán bộ, giáo viên toàn thành phố đã miệt mài phấn đấu vì sự nghiệp giáo dục; đáp lại niềm tin và kỳ vọng của nhân dân và lãnh đạo thành phố trao cho khi thực hiện nhiệm vụ giáo dục thế hệ trẻ.

Giai thuong Vo Truong Toan vinh danh 33 nha giao tai TP.HCM
Lãnh đạo thành phố tặng vòng hoa và bằng khen cho các giáo viên tại TP.HCM đạt giải Võ Trường Toản 2016.

Giải thưởng Võ Trường Toản là giải thưởng thường niên do Báo SGGP và Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức từ năm 1998, với sự tài trợ của công ty BHNT Prudential VN.

Trong suốt 19 năm qua, đã có hơn 570 nhà giáo tiêu biểu, trên tổng số hơn 70.000 giáo viên của TP.HCM được trao giải thưởng này. Và mới đây, ngày 14/11, lần đầu tiên giải thưởng Võ Trường Toản đã vươn đến dải đất miền Trung, vinh danh 20 nhà giáo ưu tú của TP Đà Nẵng.

Giai thuong Vo Truong Toan vinh danh 33 nha giao tai TP.HCM
Các học sinh hát múa chúc mừng Thầy Cô.

Đại diện lãnh đạo thành phố, bà Thân Thị Thư - Ủy viên thường Vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ TP.HCM đánh giá cao về chất lượng, giá trị của giải thưởng Võ Trường Toản.

Bà cho rằng việc Sở GD-ĐT và Báo SGGP tổ chức tốt, nghiêm túc ở từng công đoạn phát hiện, tôn vinh những nhà giáo tiêu biểu. Đây chính là hành động thay mặt xã hội tri ân, vinh danh những hy sinh, cống hiến thầm lặng của các thầy cô; là một nghĩa cử đẹp, cần được duy trì và phát huy hơn nữa.

Danh sách 30 giáo viên và 3 cán bộ quản lý được trao giải Võ Trường Toản năm 2016:

1/ Cô Lê Thị Hòa, Hiệu trưởng Trường Mầm non 6, Quận 3;

 2/ Cô Nguyễn Thị Kim Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lạc Long Quận, Quận 11;

3/ Thầy Trần Đức Vinh, Hiệu trưởng Trường THCS An Phú, Quận 2;

4/ Cô Nguyễn Thị Kim Liên, Giáo viên Trường Mầm non 5, quận Tân Bình;

5/ Cô Trần Bửu Châu, Giáo viên Trường Mầm non 19/5, Quận 7;

6/ Cô Nguyễn Thị Nhuận, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Anh Đào, quận Tân Phú;

7/ Cô Lê Thị Ngọc Phượng, Giáo viên Trường Mầm non Sơn Ca, Quận 2;

8/ Cô Ngô Trịnh Hòa Hiệp, Giáo viên Trường Mầm non Quận 11;

9/ Cô Nguyễn Thị Nhất Liên, Giáo viên Trường Mầm non 19/5 Thành phố;

10/ Thầy Nguyễn Hà Minh Thuận, Giáo viên Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, Quận 7;

 11/ Cô Lê Thanh Lan, Giáo viên Trường Tiểu học Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn;

12/ Cô Nguyễn Thị Hà Liên, Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Trung Ngạn, Quận 8;

13/ Cô Trần Thị Bạch Yến, Giáo viên Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình;

14/ Thầy Mai Quang Phương, Giáo viên Trường Tiểu học Thực hành Sư phạm Phan Đình Phùng, Quận 3;

15/ Thầy Vương Mộng Long, Giáo viên Trường Tiểu học Cần Thạnh, huyện Cần Giờ;

16/ Cô Võ Thị Riễu, Giáo viên Trường THCS Đa Phước, huyện Bình Chánh;

17/ Cô Nguyễn Thị Thường Nga, Giáo viên Trường THCS Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình;

18/ Cô Trần Ngọc Quyên, Giáo viên Trường Bồi dưỡng Giáo dục quận Tân Phú;

19/ Cô Trần Thị Thu Cúc, Giáo viên Trường THCS Cách Mạng Tháng Tám, Quận 10;

20/ Cô Nguyễn Thị Ái Chiêu, Giáo viên Trường THCS Trần Quốc Toản, Quận 9;

21/ Cô Nguyễn Thị Đỉnh, Giáo viên Trường THCS An Thới Đông, huyện Cần Giờ;

22/ Cô Trần Thị Thủy, Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền;

23/ Thầy Võ Văn Thấy, Giáo viên Trường THPT Marie Curie;

 24/ Cô Nguyễn Thị Phượng, Giáo viên Trường THPT Thủ Đức;

25/ Cô Đỗ Thị Thanh Trúc, Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn;

26/ Thầy Phạm Vì Dân, Giáo viên Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong;

27/ Cô Nguyễn Thị Xuân Hương, Giáo viên Trường THPT Gia Định;

28/ Thầy Võ Văn Sanh, Giáo viên Trung tâm GDTX Quận 11;

29/ Cô Hoàng Vân, Giáo viên Trung tâm GDTX Quận 7;

30/ Thầy Cổ Phương Khanh, Giảng viên Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn;

31/ Cô Võ Thị Mỹ Vân, Giảng viên Trường Trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist;

32/ Cô Phạm Thị Nhật Phượng, Giáo viên Trường Chuyên biệt  Bình Minh, quận Tân Phú;

33/ Cô Đàm Thị Mỹ Ngọc, Giáo viên Trường Hy Vọng Quận 6.

 Nghi Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI