Chấn chỉnh tình trạng nhà cao tầng dày đặc, gây ách tắc giao thông

30/12/2016 - 06:55

PNO - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, năm 2017 dự báo vẫn còn nhiều khó khăn. Để đáp ứng nhu cầu người dân, doanh nghiệp tốt hơn nữa, cả hệ thống phải chuyển động, đặc biệt là chính quyền cơ sở.

Ngày 29/12, tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương triển khai nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, thu ngân sách đến thời điểm này đạt 100,7% dự toán, riêng ngân sách địa phương vượt 15%, dự tính đến hết năm vượt khoảng 70.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, số nợ đọng thuế cụ thể còn lớn và vẫn còn tình trạng thất thu.

Theo báo cáo của thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, trong năm 2016 đã triệt phá hơn 1.000 băng ổ nhóm tội phạm núp bóng các doanh nghiệp; phát hiện hơn 16.000 vụ vi phạm trật tự về quản lý kinh tế; 224 vụ phạm tội tham nhũng, xử lý nhiều vụ tham nhũng lớn; gian lận thuế VAT; xử lý hơn 17.000 vụ vi phạm pháp luật về môi trường… Bộ trưởng Tô Lâm kiến nghị tăng cường công tác quản lý nhà nước về di dân, di cư để bảo đảm trật tự an toàn xã hội, dân sinh, nhất là ở những khu công nghiệp, các thành phố lớn.

Chan chinh tinh trang nha cao tang day dac, gay ach tac giao thong
Ảnh minh họa.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng kiến nghị Chính phủ kiên định mục tiêu ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nhưng cần hết sức hạn chế sử dụng công cụ tiền tệ; triển khai gói tín dụng nông nghiệp công nghệ cao; phát hành trái phiếu Chính phủ; ngăn chặn tin đồn thất thiệt để ổn định thị trường...

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, năm 2017 dự báo vẫn còn nhiều khó khăn. Để đáp ứng nhu cầu người dân, doanh nghiệp tốt hơn nữa, cả hệ thống phải chuyển động, đặc biệt là chính quyền cơ sở. Thủ tướng lưu ý lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương phải vượt qua tư duy nhiệm kỳ, lợi ích cục bộ; rà soát loại bỏ những quy định bất cập, “tiết kiệm từng đồng bạc của dân”.

Thủ tướng cũng yêu cầu chấn chỉnh lại công tác quản lý đô thị, nhất là ở các thành phố lớn: “Tất cả các cơ sở di dời khỏi nội thành đều trở thành các khu đô thị cao tầng, mật độ rất cao, nhiều khu chung cư cao 40-50 tầng, gây ách tắc giao thông, quá tải trầm trọng cơ sở hạ tầng… Các địa phương, đặc biệt là TP.HCM và Hà Nội nghiêm túc rà soát lại, chấn chỉnh kịp thời trước khi quá muộn".

Phương Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI