Thông xe toàn tuyến dự án Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài

31/08/2016 - 06:15

PNO - Sáng 30/8, Sở GTVT TP.HCM đã làm lễ thông xe đường Bạch Đằng và Hồng Hà (đoạn từ đường Trường Sơn đến nút giao Nguyễn Thái Sơn) có chiều dài 13,6km.

Thong xe toan tuyen du an Tan Son Nhat - Binh Loi - Vanh dai ngoai
Ảnh: Tuấn Minh/TTXVN

Sáng 30/8, Sở GTVT TP.HCM đã làm lễ thông xe đường Bạch Đằng và Hồng Hà (đoạn từ đường Trường Sơn đến nút giao Nguyễn Thái Sơn) có chiều dài 13,6km, giúp dự án Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài chính thức thông suốt từ Quốc lộ 1 đến sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo ông Nguyễn Văn Tám - Phó giám đốc Sở GTVT, dự án thông suốt không chỉ giúp giảm tình trạng ùn ứ giao thông trên đường Trường Sơn vào sân bay Tân Sơn Nhất thời gian qua mà còn giúp giảm tải cho khu vực cửa ngõ phía Đông Bắc, góp phần chỉnh trang đô thị, giúp phát triển kinh tế xã hội, tăng năng lực giao thông khu vực có tuyến đường đi qua. Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài là trục đường quan trọng của TP, kết nối từ sân bay Tân Sơn Nhất đến Quốc lộ 1 và quốc lộ 1K đi qua Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh, Thủ Đức (TP. HCM) và tỉnh Bình Dương, Đồng Nai.

Dự án được khởi công từ tháng 6/2008 do tập đoàn GS (Engineering Contruction - Hàn Quốc) làm chủ đầu tư với tổng vốn 340 triệu USD, thực hiện theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao). Tuyến đường này được đánh giá là đường nội đô đẹp nhất TP.HCM hiện nay với bốn cây cầu và bốn giao lộ, mặt đường rộng từ 30 - 65m (tương đương 6 - 12 làn xe).

T. Hồng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI