Tạm giữ 5 nghi can đến vụ nổ súng khiến 2 người bị thương ở Đà Lạt

05/04/2018 - 09:49

PNO - Ngay sau khi khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của các nhân chứng, cơ quan công an đã tiến hành tạm giữ 5 đối tượng để phục vụ điều tra.

Sáng 5/4, Thiếu tá Phạm Thanh Hùng – Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tích cực chỉ đạo Công an TP Đà Lạt cùng các đơn vụ nghiệp vụ tiếp tục điều tra, mở rộng điều tra làm rõ vụ vụ nổ súng khiến hai cha con ông Trương Công Bình (62 tuổi, ngụ đường Hàn Thuyên, TP Đà Lạt) bị thương.

Tam giu 5 nghi can den vu no sung khien 2 nguoi bi thuong o Da Lat
Hiện trường cha con ông Bình bị trúng đạn

Thông tin từ Công an TP Đà Lạt cũng đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng có nghi vấn đến vụ nổ súng để phục vụ công tác điều tra. Trong đó, có ông Trần Minh Tuấn (43 tuổi), chủ căn nhà B13. Lời khai ban đầu tại cơ quan công an cho hay, ông Tuấn khai nhận số vũ khí, hung khí trên là của mình.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, đêm 4/4 công an đã khám xét khẩn cấp căn nhà B13 (khu quy hoạch Hàn Thuyên) bên cạnh căn nhà B14 của gia đình ông Trương Công Bình. Tại đây, cơ quan Công an phát hiện và thu giữ nhiều hung khí gồm: 3 khẩu súng, 169 viên đạn và 58 vỏ đạn đã qua sử dụng cùng hàng loạt dao, mã tấu...

Tam giu 5 nghi can den vu no sung khien 2 nguoi bi thuong o Da Lat
Hiện trường vụ nổ súng.

Trước đó, vào khoảng 14h chiều 4/4, tại khu quy hoạch Hàn Thuyên (phường 5, TP Đà Lạt), bất ngờ xảy ra một vụ nổ súng khiến ông Bình và anh Trương Văn An (19 tuổi, con trai ông Bình) bị thương.

Nhận được tin báo, Công an TP Đà Lạt đã phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định loại đạn bắn trúng cha con ông Bình là đạn chì, thường dùng cho loại súng bắn hơi gas.

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI