Sau nhiều ngày 'thất thủ' vì tiền lẻ, BOT Cai Lậy xả trạm hơn nửa ngày

15/08/2017 - 12:20

PNO - Trưa 15/8, trạm thu phí BOT Cai Lậy - tỉnh Tiền Giang tiếp tục xả trạm, các phương tiện ôtô và xe khách thoải mái qua lại mà không cần đóng phí, tuyến quốc lộ 1A từ miền Tây về TP.HCM thông thoáng.

Theo ghi nhận, giao thông tuyến quốc lộ 1A đoạn qua trạm thu phí BOT Cai Lậy - Tiền Giang rất thông thoáng, các phương tiện ôtô, xe khách từ các miền Tây về TP.HCM đi qua trạm thu phí mà không cần đóng phí.

Sau nhieu ngay 'that thu' vi tien le, BOT Cai Lay xa tram hon nua ngay
Ghi nhận trưa 15/8, giao thông qua khu vực trạm thu phí BOT Cai Lậy rất thông thoáng
Sau nhieu ngay 'that thu' vi tien le, BOT Cai Lay xa tram hon nua ngay
Trạm thu phí rơi vào cảnh "vườn không nhà trống"

Tại trạm thu phí, chỉ có một số bảo vệ và nhân viên nam ngồi gác cổng, trong các cabin không có nhân viên thu tiền vé.

Sau nhieu ngay 'that thu' vi tien le, BOT Cai Lay xa tram hon nua ngay
Các cabin vắng vẻ, không có nhân viên thu phí

Trước đó chiều 14/8, hàng trăm phương tiện giao thông tiếp tục mua vé qua trạm bằng tiền lẻ, khiến các nhân viên không xử lý kịp, gây cảnh ùn tắc kéo dài khoảng 1km trên quốc lộ 1A. Sau đó, ban lãnh đạo trạm thu phí quyết định xả trạm, không thu phí nên giao thông thông thoáng trở lại.

Minh Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI