Sau Cai Lậy, BOT Biên Hòa lại kẹt cứng vì tiền lẻ của giới tài xế

07/12/2017 - 11:04

PNO - Sau khi trạm BOT Cai Lậy tạm ngưng thu phí, một số tài xế dùng tiền lẻ mua vé qua trạm BOT đường tránh Biên Hòa khiến khu vực này ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Khoảng 7h sáng 7/12, nhiều tài xế ôtô khi qua trạm BOT đường tránh Biên Hòa (quốc lộ 1, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) đã đồng loạt dùng tiền mệnh giá nhỏ 200-500 đồng để mua vé nhằm phản đối trạm này đặt sai vị trí. Một số tài xế khác dùng cách đưa 40.100 đồng để mua vé 40.000 đồng và yêu cầu nhân viên trả đúng 100 đồng tiền thừa.

Sau Cai Lạy, BOT Bien Hòa lại kẹt cúng vì tièn lẻ của giói tài xé
Tài xế trả tiền lẻ qua trạm thu phí BOT đường tránh Biên Hòa sáng 7/12

Nhiều tài xế chia sẻ, dù trạm này đã giảm giá vé nhưng bản chất “đặt nhầm” vị trí vẫn không thay đổi, xe không đi km đường tránh nào cũng bị thu phí oan suốt thời gian qua nên họ phản đối để yêu cầu dời trạm này về đúng nơi dự án thực hiện là đường tránh Biên Hòa.

Vụ việc xảy ra vào giờ cao điểm sáng khiến giao thông qua khu vực ùn tắc, đặc biệt nhiều xe chở công nhân đi làm sáng bị trễ giờ, khu vực náo loạn. Lực lượng CSCĐ được điều đến giữ gìn an ninh trật tự. Sau khoảng 30 phút hỗn loạn, các nhân viên trạm đã phân luồng giải quyết được tình trạng kẹt xe.

Trước đó, BOT đường tránh Biên Hòa đã rất nhiều lần xả trạm vì giới tài xế trả tiền lẻ nhằm phản đối chủ đầu tư. Phòng CSGT đường bộ – đường sắt đã từng gửi giấy mời một số tài xế lên làm việc vì cho rằng những người này gây cản trở giao thông trên quốc lộ 1.

Sau Cai Lạy, BOT Bien Hòa lại kẹt cúng vì tièn lẻ của giói tài xé
Trạm BOT đường tránh Biên Hòa

Cách đây ít ngày, việc dùng tiền lẻ phong tỏa trạm thu phí BOT Cai Lậy, Tiền Giang khiến con đường huyết mạch của các tỉnh miền Tây nối với TP.HCM và cả nước ách tắc kinh hoàng. Để giải quyết tình trạng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã họp khẩn với các Bộ, ngành liên quan và tỉnh Tiền Giang.

Sau buổi họp, Thủ tướng chỉ đạo dừng thu phí tại trạm BOT Cai Lậy từ 1-2 tháng để các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá lại toàn bộ dự án.

Dự án BOT đường tránh Biên Hòa gồm việc xây dựng đường tránh dài hơn 12 km và xây dựng, cải tạo nền, cải tạo mặt quốc lộ 1 với chiều dài 10 km, tổng vốn đầu tư trên 1.500 tỷ đồng. Trạm hoạt động từ 2014, thời gian thu phí hoàn vốn của dự án là 10 năm.

Tuy nhiên, địa điểm đặt trạm thu phí lại nằm trên quốc lộ 1, qua xã Trung Hòa (huyện Trảng Bom, Đồng Nai), nằm trong khu vực đông đúc dân cư, cách xa tuyến đường tránh gần 10 km. Do vậy, vị trí đặt trạm tại đây nên thu phí cả những xe không đi đường tránh khiến giới tài xế rất bức xúc phản đối.

Thu Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI