Sản phụ đau đớn suốt 10 ngày vì sót nhau thai, trung tâm y tế không cho chuyển viện

23/08/2017 - 17:09

PNO - 10 ngày sau sinh, sản phụ Vân được gia đình chuyển từ Trung tâm y tế huyện Phù Cát vào BV ĐK tỉnh Bình Định điều trị vì bị sót nhau.

Gia đình sản phụ Trần Thị Hồng Vân (24 tuổi, quê ở thôn Phú Gia, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, Bình Định) cho biết chị chuyển dạ và sinh thường tại Trung tâm y tế huyện  Phù Cát vào ngày 13/8. Sau sinh, chị Vân bị đau bụng dữ dội, nằm điều trị tại Trung tâm y tế huyện đến ngày 22/8 vẫn chưa hết đau đớn.

San phu dau don suot 10 ngay vi sot nhau thai, trung tam y te khong cho chuyen vien
Sản phụ Trần Thị Hồng Vân bị đau đớn hơn 10 ngày sau sinh, gia đình chuyển từ Trung tâm y tế huyện vào BV ĐK tỉnh điều trị.

Người nhà sản phụ cho biết, sau sinh, chị Vân hai lần phải cắt may lại “cửa mình” do các các bác sỹ thao tác không cẩn thận. “Sinh thường phải rạch cửa mình rồi sau đó được may lại. May xong, con gái tôi kêu đau bụng dữ dội, các bác sĩ khám và phát hiện con tôi bị chảy máu, có máu cục ở trong  bụng nên phải cắt ra may lại lần hai. May lần hai rồi mà nó vẫn đau, điều trị gần 10 ngày không khỏi.

Chúng tôi muốn đưa cháu vào BV tỉnh, ở trong đó đầy đủ thiết bị hơn, bác sĩ giỏi hơn, chứ để nằm ở Trung tâm trong tình trạng này, chúng tôi lo lắm”, bà Trần Thị Cúc, mẹ ruột chị Vân cho hay.

Thấy sức khỏe của sản phụ không tiến triển sau khi điều trị, gia đình xin Trung tâm chuyển viện cho chị Vân vào TP. Quy Nhơn điều trị. Tuy nhiên, bác sĩ tại Trung tâm y tế huyện không đồng ý cho sản phụ chuyển viện. Chiều ngày 22/8, thấy chị Vân quá đau đớn, gia đình đã tự thuê xe đưa chị Vân vào Khoa sản -BV ĐK tỉnh Bình Định điều trị.

San phu dau don suot 10 ngay vi sot nhau thai, trung tam y te khong cho chuyen vien
Trung tâm y tế huyện Phù Cát.

“Ở Trung tâm y tế huyện khám bảo cháu nó không sao, nhưng thấy nó vật vã quá chừng, gia đình mới phải chuyển vô  BV tỉnh. Các bác sĩ ở BV ĐK tỉnh khám cho biết tình trạng đau đớn của Vân là do bị sót nhau, sau đó họ đưa Vân vào phòng xử lý”, bà Trần Thị Nga, cô ruột của chị Vân chia sẻ.

Trước phản ánh của gia đình sản phụ, chúng tôi liên lạc với Giám đốc Trung tâm y tế huyện Phù Cát. Vị này cho biết chưa nắm thông tin trên từ khoa sản, và đang bận dự đại hội nên chưa trả lời, sẽ liên lạc lại sau.

                                                                                                                        Thu Dịu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI