Phụ nữ đã có con cũng bị lừa bán sang Trung Quốc làm vợ

14/08/2017 - 18:29

PNO - Dù đang nuôi con nhỏ nhưng 2 người phụ nữ ở huyện miền núi Nghệ An vẫn bị người cùng xã lừa đi làm việc lương cao rồi bán sang Trung Quốc để làm vợ với giá hàng trăm triệu đồng.

Ngày 14/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Nguyễn Thị Út Tha (50 tuổi, trú bản Chăm Puông, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, Nghệ An) về hành vi Mua bán người.

Đầu tháng 3/2017, bà Tha tìm tới nhà chị Moong Thị X. (29 tuổi) và chị Lữ Thị M. (32 tuổi, cùng trú bản Chăm Puồn, xã Lượng Minh) nói chuyện rồi báo “đang cần người đi ra TP.Móng Cái (Quảng Ninh) làm việc khỏe, lương cao 15 triệu đồng/tháng”.

Chị M. và chị X. đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, con còn nhỏ, lại tin lời người hàng xóm nên khi nghe vậy liền hỏi thăm rồi nhận lời đồng ý cùng bà Tha đi làm việc kiếm tiền mưu sinh.

Phu nu da co con cung bi lua ban sang Trung Quoc lam vo
Nguyễn Thị Út Tha tại cơ quan điều tra.

Sau cuộc trò chuyện này, 2 người phụ nữ trên cùng bà Tha bắt xe ra Móng Cái. Tại đây, bà Tha dẫn X. và M. đi giao cho người khác, rồi bán sang Trung Quốc làm vợ với giá 350 triệu đồng.

Sau nhiều tháng bị nhà chồng bắt làm việc quần quật, giam cầm trong nhà tại Trung Quốc, khoảng tháng đầu 7/2017 các nạn nhân đã tìm cách trốn về địa phương và trình báo với công an.

Ngày 7/8, sau khi thu thập đầy đủ các chứng cứ, tài liệu, Công an huyện Tương Dương đã tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Út Tha.

Thành Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI