Phê chuẩn lệnh khởi tố bắt tạm giam 3 đối tượng trong vụ đâm chết hiệp sĩ

25/05/2018 - 18:23

PNO - Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM vừa phê chuẩn lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 3 kẻ liên quan trực tiếp đến vụ án nhóm hiệp sĩ Tân Bình bị trộm đâm khiến 5 người thương vong.

Ngày 25/5, Viện kiểm sát Nhân dân TP.HCM cho biết đã phê chuẩn lệnh khởi tố bị can, lệnh bắt để tạm giam đối với Nguyễn Tấn Tài (sinh năm 1994, ngụ quận 12) và Nguyễn Hoàng Châu Phú (sinh năm 1994, ngụ quận Tân Phú) về hai tội “Giết người” và “Trộm cắp tài sản”.

Ngoài ra, Ngô Văn Hùng (SN 1986, ngụ Gò Vấp) cũng bị tạm giam về tội “Che giấu tội phạm”.

Phe chuan lenh khoi to bat tam giam 3 doi tuong trong vu dam chet hiep si
Tài, Phú và Hùng (từ trái qua) nhanh chóng bị cảnh sát bắt

Theo điều tra, ngày 13/5, Phú điện thoại rủ Tài đi trộm xe. Cả hai sau đó chạy xe máy lòng vòng nhiều tuyến đường để tìm “con mồi”. Khi đến đường Cách Mạng Tháng 8 (quận 3, TP.HCM) thì phát hiện chiếc xe SH dừng bên đường nên dừng xe. Tài liền tiếp cận để bẻ khóa trộm xe.

Phe chuan lenh khoi to bat tam giam 3 doi tuong trong vu dam chet hiep si
Vụ án mạng xảy ra trên đường Cách Mạng Tháng 8 khiến dư luận bàng hoàng

Lúc đó, do theo dõi từ trước, nhóm hiệp sĩ Tân Bình do ông Trần Văn Hoàng  làm trưởng nhóm phát hiện nên tập trung xông vào khống chế. Tài thấy vậy liền rút dao ra đâm chém loạn xạ khiến anh Nguyễn Văn Thôi (SN 1976, quê Bình Định), anh Nguyễn Hoàng Nam (SN 1989, ngụ quận Gò Vấp) tử vong.

Ba hiệp sĩ Trần Văn Hoàng (SN 1971, ngụ quận Tân Bình), Nguyễn Đức Huy (SN 1996, ngụ quận Tân Phú) và Đinh Phú Quý (SN 1996, ngụ huyện Củ Chi) bị thương.

Tài và Phú sau đó tháo chạy khỏi hiện trường. Phú chạy về Hóc Môn lẩn trốn, riêng Tài sang nhà Ngô Văn Hùng ở và được Hùng che giấu.

Cảnh sát sau đó vào cuộc nhanh chóng xác định được Tài và Phú đồng thời truy bắt. Phú ban đầu chối tội, đưa ra các bằng chứng ngoại phạm nhưng qua đấu tranh đã phải cúi đầu khai nhận. Tài sau đó cũng bị bắt. 

Nguyễn Chiến

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI