UBND TP. HCM giao công an TP. HCM điều tra thông tin trên báo Phụ Nữ

25/07/2016 - 13:15

PNO - UBND TP.HCM có công văn yêu cầu Giám đốc CA TP.HCM chỉ đạo điều tra, làm rõ thông tin về hai bài viết Trẻ bị xâm hại-Hiểm họa từ chung cư và Phó trưởng công an phường bị “tố” dâm ô học sinh lớp 7 trên báo PN.

UBND TP. HCM giao cong an TP. HCM dieu tra thong tin tren bao Phu Nu
Ảnh minh họa: Internet

UBND TP.HCM vừa có công văn yêu cầu Giám đốc Công an TP.HCM khẩn trương chỉ đạo điều tra, làm rõ thông tin về hai bài viết Trẻ bị xâm hại - Hiểm họa từ chung cư và Phó trưởng công an phường bị “tố” dâm ô học sinh lớp 7 trên báo Phụ Nữ số ra ngày 20/7.

Theo đó, Thường trực UBND TP giao Giám đốc Công an TP yêu cầu và hướng dẫn tăng cường an ninh trật tự, an toàn tại các chung cư trên địa bàn; định kỳ kiểm tra công tác này tại các chung cư để đảm bảo phòng, chống hiệu quả các hành vi xâm hại trẻ em và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Công an TP nhanh chóng làm rõ thông tin Phó trưởng công an phường bị “tố” dâm ô học sinh lớp 7, sớm báo cáo kết quả cho UBND TP.

Bài viết Trẻ bị xâm hại - Hiểm họa từ chung cư nêu, nhiều gia đình, nhất là các gia đình trẻ luôn ưu tiên chọn căn hộ chung cư. Ngoài phù hợp kinh tế, văn hóa, chung cư còn nhiều ưu điểm: có khuôn viên vui chơi cho trẻ em, phát triển quan hệ hàng xóm; nhiều chung cư an ninh tốt... Nhưng, câu chuyện của chị Th. (ở Vũng Tàu) dấy lên mối lo mới của người dân: các em có thể trở thành nạn nhân của các hành vi quấy rối tình dục.

Bài viết Phó trưởng công an phường bị “tố” dâm ô học sinh lớp 7 phản ánh việc cháu Nguyễn Thị Thu H. (SN 2001, học sinh lớp 7, Q.12, TP.HCM) cùng mẹ đến Công an P.An Phú Đông, Q.12 trình bày việc cháu H. bị dụ dỗ, nghi bắt cóc. Ông Nguyễn H.H. (Phó trưởng Công an P.An Phú Đông) lấy lời khai cháu H. mà không mời người giám hộ. Cháu H. phản ánh, ông H.H. đã có hành vi dâm ô đối với cháu…

Quỳnh Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI