Sao trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ngày càng nhiều?

23/03/2015 - 07:58

PNO - PN - Hiện nay, trên các phương tiện thông tin đại chúng, ta dễ dàng bắt gặp những thông báo về tìm thân nhân của trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Đặc biệt, những địa phương nào có nhiều trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi, chùa chiền, nhà...

edf40wrjww2tblPage:Content

Sao tre so sinh bi bo roi ngay cang nhieu?

Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, ngoài một số ít là bị dị tật bẩm sinh hay bị nhiễm HIV... số còn lại đa phần vẫn khỏe mạnh, khôi ngô nhưng có lẽ do người mẹ không đủ điều kiện nuôi dưỡng hoặc muốn từ bỏ đứa con không do mình sinh ra ngoài mong muốn.

Nhìn chung, ngoài những phụ nữ vì hoàn cảnh khó khăn không đủ điều kiện chăm sóc nên cố tình bỏ rơi con lại mong tìm được một gia đình, tổ chức tôn giáo hay tổ chức xã hội nào đó nhận nuôi dưỡng thì nguyên nhân chính dẫn đến số lượng trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ngày càng gia tăng là do hiện tượng học sinh, sinh viên, công nhân yêu đương sớm rồi lỡ có thai, bị người yêu phụ bạc nên sau khi đẻ con đã không dám báo với gia đình mà tìm cách bỏ rơi để trút gánh nặng...

Có thể nói, hiện tượng trẻ sơ sinh bị bỏ rơi không chỉ tạo gánh nặng cho xã hội từ khâu tìm kiếm thân nhân, nơi đỡ đầu chăm sóc đến nuôi dưỡng các em cho đến khi trưởng thành mà còn tạo nên một vấn đề lớn cho xã hội.

Đó là sự tổn thương tâm lý, tinh thần tạo nên sự mặc cảm tự ti, thậm chí là bi quan của các em khi trưởng thành. Hiện tượng này cũng phơi bày một thực tế về lối sống buông thả của những người trẻ tuổi trong quan hệ nam nữ, để dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

Vì vậy, nhằm hạn chế tình trạng số lượng trẻ sơ sinh bị bỏ rơi đang có chiều hướng gia tăng như hiện nay, bên cạnh sự chung tay của các tổ chức chính trị xã hội, ngành giáo dục cần giáo dục lối sống lành mạnh cho các bạn trẻ. Song song với đó là việc tăng cường giáo dục về sức khỏe sinh sản để nâng cao tầm hiểu biết của thanh thiếu niên, trẻ gái trong quan hệ nam nữ.

VĂN THY HOÀNG (Quảng Nam)

Kính mời bạn đọc gửi bài, ý kiến cho chuyên mục "Bạn đọc làm báo” qua các địa chỉ:

- Mở trang chủ phunuonline.com.vn, vào mục Gửi bài ở cuối trang
- Hoặc theo địa chỉ email: xahoi.phunuonline@gmail.com
- Hoặc viết vào phần bình luận phía dưới mỗi bài viết của diễn đàn.

Cuối bài ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email, số tài khoản (nếu ở ngoài TP.HCM - để tiện gửi nhuận bút).

Phụ Nữ trân trọng cảm ơn sự cộng tác của bạn đọc.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI