Nhớ 'nghề việc nhẹ lương cao', tên cướp miền Tây thực hiện liên tiếp 14 phi vụ

04/05/2018 - 18:51

PNO - Vừa mãn hạn tù, Dũng tham gia đá gà dẫn đến nợ nần chồng chất. Nhớ "nghề cướp”, Dũng liên tiếp thực hiện 14 phi vụ ở các tỉnh miền Tây để có tiền trả nợ.

Nho 'nghe viec nhe luong cao', ten cuop mien Tay thuc hien lien tiep 14 phi vu
Bị cáo Dũng tại tòa.

Ngày 4/5, TAND huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long xét xử sơ thẩm bị cáo Khưu Minh Dũng (34 tuổi, ngụ thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) về tội Cướp giật tài sản.

Theo cáo trạng, Dũng vừa chấp hành xong mức án 2 năm tù với cùng tội danh trên do TAND quận Tân Bình (TP HCM) tuyên phạt. Ra tù, bị cáo tham gia đá gà khiến nợ nần chồng chất hàng trăm triệu đồng. Ngày 21/12/2014, y thực hiện vụ cướp giật tài sản tại xã Bình An (huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) và bị truy nã.

Sau đó, trong thời gian trốn chạy, chỉ trong vòng chưa đến 4 tháng, bị cáo tiếp tục gây ra 14 vụ cướp trót lọt trên địa bàn huyện Châu Thành, TP Sa Đéc ( tỉnh Đồng Tháp) và huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) bằng thủ đoạn giả vờ hỏi thăm đường, hỏi thăm người thân rồi lợi dụng sơ hở của bị hại để cướp tài sản.

Ngày 29/8/2017, Dũng trốn về Đồng Tháp để chờ cơ hội “hành nghề”, thì bất ngờ bị trinh sát Công an TP Sa Đéc bắt khẩn cấp theo quyết định truy nã.

Với các phi vụ nêu trên, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Dũng 4 năm tù về tội Cướp giật tài sản. Bên cạnh đó cùng tội danh trên, bị cáo còn bị TAND huyện Châu Thành (tỉnh Kiên Giang) tuyên phạt 1 năm 3 tháng tù; TAND TP Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) tuyên phạt 6 năm tù. Tổng hợp hình phạt là 11 năm 3 tháng tù.

Nguyên Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI