Làm rõ vụ chủ tịch xã chỉ đạo còng tay dân, đánh cán bộ

04/04/2013 - 16:24

PNO - PNO - Ngày 3/4, ông Võ Hàng - Bí thư Thị ủy thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế, đã có cuộc trao đổi với các phóng viên về việc ông Nguyễn Văn Bổn - Chủ tịch xã Hương Vinh chỉ đạo còng tay và dùng mũ cối đánh bí thư chi bộ...

Ông Võ Hàng cho biết: “Sáng nay trong cuộc họp Thường vụ Thị ủy, tôi có nghe anh em báo cáo vụ việc. Trước mắt Đảng ủy xã Hương Vinh sẽ phải báo cáo sự việc bằng văn bản. Còn việc công an xã theo lệnh ông Bổn còng tay người dân đưa về trụ sở UBND xã sẽ giao công an huyện tiến hành xác minh, điều tra làm rõ. Chúng tôi sẽ xử lý trên cơ sở báo cáo của công an. Tôi muốn nắm hai luồng thông tin cho thật sự chặt chẽ. Trên cơ sở đó, Thường vụ Thị ủy sẽ tiến hành họp xử lý. Quan điểm của Thị ủy là cán bộ cấp dưới sai đến đâu sẽ xử lý đến đó, không bao che. Đồng thời, nếu xác định ông Bổn có hành vi sai trái sẽ phải tổ chức công khai xin lỗi người dân”.

Lam ro vu chu tich xa chi dao cong tay dan, danh can bo

Ông Nguyễn Văn Toàn - Bí thư Đảng ủy xã Hương Vinh trả lời các nhà báo 
xung quanh việc Chủ tịch xã Hương Vinh chỉ đạo còng tay, đánh người

Ông Nguyễn Văn Toàn - Bí thư Đảng ủy xã Hương Vinh nói : “Trường hợp anh Hiếu bị còng tay như vậy là sai do sự việc mới chỉ dừng ở mức gây rối trật tự chứ không phải tội phạm, do anh em mình am hiểu về pháp luật còn hạn chế. Hiện, cần có biện pháp thiết thực để tránh xảy ra sự việc đáng tiếc”.
Như PNO ngày 1/4 đã thông tin vụ ông Nguyễn Văn Bổn - Chủ tịch xã Hương Vinh (Thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) chỉ đạo công an xã còng tay anh Nguyễn Duy Hiếu và dùng mũ cối đánh Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã, trong trận đấu bóng đá giữa hai thôn Thủy Phú và Triều Sơn Nam, khiến dư luận bức xúc.

THUẬN HOÁ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI