Khởi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật chính Khu đô thị mới Thủ Thiêm

26/04/2013 - 16:14

PNO - PNO - Ngày 26/4, tại phường An Lợi Đông, quận 2, TP.HCM, Ban quản lý Khu đô thị mới Thủ Thiêm và Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh tổ chức lễ khởi công dự án khu nhà thấp tầng thuộc Khu dân cư phía Nam đường Mai Chí...

 Dự án khu nhà thấp tầng và hạ tầng kỹ thuật này do Liên doanh Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam(VIDIFI) - Đại Quang Minh làm chủ đầu tư với tổng vốn khoảng từ 22.000 - 25.000 tỷ đồng.

Đến dự có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.

Khoi cong he thong ha tang ky thuat chinh Khu do thi moi Thu Thiem

Nghi thức khởi công dự án

Khoi cong he thong ha tang ky thuat chinh Khu do thi moi Thu Thiem

Phối cảnh dự án khu nhà thấp tầng

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân cho biết, đến nay, về cơ bản, việc giải phóng mặt bằng ở Thủ Thiêm đã xong 99% và quy hoạch 1/2.000 cũng đã được phê duyệt. Lãnh đạo TP gửi lời cảm ơn 15.000 hộ dân ở 5 phường đã di dời, ủng hộ TP xây dựng Trung tâm kinh tế, tài chính lớn của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Theo chủ đầu tư, Dự án Khu nhà thấp tầng - khu II được quy hoạch, thiết kế cảnh quan, kiến trúc cho các hạng mục công trình xây dựng, đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật nhằm xây dựng dự án khu dân cư thấp tầng thành một khu dân cư mới, hiện đại, đáp ứng sự kỳ vọng của người dân thành phố và lãnh đạo TP về một khu đô thị phồn vinh ngay cửa ngõ phía Đông TP.HCM, thuận tiện kết nối với trung tâm kinh tế quận 2 và các vùng phụ cận khác qua hầm vượt sông Sài Gòn, cầu Thủ Thiêm và tuyến cao tốc đến sân bay quốc tế Long Thành.

Dự án Khu nhà thấp tầng - khu II có tổng diện tích 37,15 ha, trong đó, tổng số nhà ở là 1.131 căn, nhà ở kết hợp thương mại 116 căn; nhà ở biệt thự tiêu chuẩn, nhà ở biệt thự cao cấp 128 căn; biệt thự cao cấp lớn 128 căn; khu chung cư phức hợp 488 căn; khu chung cư thấp tầng 488 căn.

Bên cạnh đó, 4 tuyến đường chính tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm do liên doanh VIDIFI - Đại Quang Minh làm chủ đầu tư xây dựng theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao) có tổng vốn đầu tư khoảng 10.000 tỉ đồng. Các tuyến đường chính gồm: đại lộ vòng cung, đường ven hồ trung tâm, đường ven sông Sài Gòn, đường trên cao qua khu lâm viên sinh thái phía Nam. Dự kiến các tuyến đường sẽ được xây dựng xong và đưa vào khai thác vào năm 2016.

Hiện Thủ Thiêm có khoảng gần 20 dự án đã và đang triển khai thực hiện, như dự án Khu dân cư thấp tầng (Công ty Đại Quang Minh); dự án 6.200 căn hộ tái định cư; dự án tháp đa chức năng, trong đó có tháp quan sát với chiều cao tối đa lên đến 86 tầng; dự án Trung tâm hội nghị quốc tế; dự án Quảng trường trung tâm …

Hoàng Hải

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI