Hà Nội: Cứu cháu bé 6 tuổi bị mắc kẹt dưới gầm xe ô tô

18/12/2016 - 14:01

PNO - Đang lưu thông, lái xe ô tô không làm chủ được tốc độ đã đâm vào xe máy của người phụ nữ đang đèo con khiến hai mẹ con đều bị thương.

Theo Dân Việt đưa tin, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16h 40 phút, ngày 17/12 phố Cầu Đông (gần chợ Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Thời điểm trên, ô tô BKS 29A – 060XX đang lưu thông trên phố Cầu Đông bất ngờ mất lái lao thẳng vào một chiếc xe máy đang lưu thông trên đường. Chiếc xe ô tô chỉ  dừng lại khi đâm vào một hàng quán bên lề đường.

Ha Noi: Cuu chau be 6 tuoi bi mac ket duoi gam xe o to
Chiếc ô tô gây tai nạn và hiện trường (Ảnh: Dân Việt)

Anh Tuấn Anh, người dân chứng kiến sự việc kể lại, thời điểm xảy ra sự việc, hai mẹ con đi trên chiếc xe máy bị ngã ra đường.

"Sau đó chiếc xe ô tô chồm lên, cháu bé khoảng 6 tuổi nằm gọn dưới gầm xe. Thấy vậy, người dân gọi nhau nâng chiếc ô tô lên và kéo cháu bé ra ngoài. Rất may cháu bé không bị thương nặng. Sau đó, cháu bé và mẹ được đưa vào viện cấp cứu", anh Tuấn Anh kể lại.

Theo anh Tuấn Anh, khi kéo ra khỏi gầm xe ô tô, cháu bé vẫn đội mũ bảo hiểm. Tay và chân cháu bé bị trầy xước. Mẹ cháu bé bị thương nhẹ.

Ha Noi: Cuu chau be 6 tuoi bi mac ket duoi gam xe o to
Xe máy của người phụ nữ hư hỏng (Ảnh: Dân Việt)

Theo Tiền Phong , người dân ở gần khu vực cho biết thêm, lái xe ô tô là người đàn ông tầm tuổi trung niên. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, tài xế đã xuống xe và rời khỏi hiện trường.

Tối cùng ngày, lãnh đạo Công an phường Đồng Xuân cho hay, nhận được tin báo, công an phường đã cử lực lượng phối hợp với dân phòng có mặt để bảo vệ hiện trường. Đồng thời, phối hợp với người dân đưa hai mẹ con gặp nạn đi cấp cứu tại bệnh viện.

Sau đó ít phút, lực lượng Cảnh sát thuộc đội khám nghiệm Công an quận Hoàn Kiếm cũng đã  có mặt điều tra, làm rõ  nguyên nhân vụ tai nạn.

Thái Sơn (Tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI