Giáo viên tự tử bằng thuốc trừ sâu tâm lý đang rất bất ổn

28/10/2014 - 20:11

PNO - PNO - Chiều 28/10, Bác sĩ Vũ Đình Thắng, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Nhân dân 115 TP.HCM cho biết, BV tiếp nhận bệnh nhân Hồ Thị Bích Quyền vào khoảng 16g39 phút ngày 27/10 trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc được...

edf40wrjww2tblPage:Content

Tại tuyến dưới, Phòng khám Đa khoa Tân Quy, Củ Chi tiếp nhận bệnh nhân vào 15g30 ngày 27/10 với chẩn đoán "ngộ độc thuốc trừ sâu Reagant".

Phòng khám này đã thực hiện rửa dạ dày cho bệnh nhân bằng than hoạt tính, sơ cấp cứu các bước cần thiết. Hiện BV 115 tiếp tục cấp cứu và điều trị tâm lý cho bệnh nhân. BV đã xác định chất độc mà bệnh nhân uống phải là "Abamectin", thuộc hoạt chất thuốc trừ sâu (không phải thuốc diệt cỏ thuộc hợp chất hữu cơ).

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ số lượng, liều lượng và màu sắc thuốc. Theo BS. Thắng, đây là điều may mắn vì nếu là thuốc diệt cỏ sẽ rất nguy hiểm nếu uống vào liều lượng lớn, nguy cơ tử vong cao.

Giao vien tu tu bang thuoc tru sau tam ly dang rat bat on

Trường Tiểu học Trung An

BS. Thắng cho biết, các xét nghiệm ghi nhận thể trạng thực tế trên cơ thể bệnh nhân cho thấy không nguy hiểm, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tiên lượng sức khỏe bệnh nhân khá ổn. Tuy nhiên cũng theo BS. Thắng, các ca ngộ độc thuốc trừ sâu đều rất khó lường.

Hiện bệnh nhân đang trong tâm trạng tâm lý u uất, nặng nề, khó tiếp xúc, trầm cảm, không muốn chia sẻ, không muốn ăn uống… Đây là những yếu tố khiến tình trạng trở nên nặng hơn, khó điều trị. Việc phục hồi sức khỏe phụ thuộc phần lớn vào tình trạng, tâm lý của bệnh nhân. Việc có BS tâm lý can thiệp là cần thiết.

Bà Phan Thị Phấn, mẹ của bệnh nhân cho biết: Tối 27/10, cô hiệu trưởng Phạm Thị Kiều Trân đến Bệnh viện 115 thăm cô giáo Quyền. Bà Phấn trình bày với cô hiệu trưởng nếu may mắn khỏi bệnh, con bà sẽ xin chuyển qua trường khác, không ở lại làm giáo viên cũng như phụ trách công tác tổng phụ trách đội. "Nó ám ảnh với môi trường làm việc ở đó lắm rồi", bà nói.

Ông Lê Hùng Sen, Trưởng phòng giáo dục huyện Củ Chi cho biết: Việc xác định nguyên nhân dẫn đến sự việc cô Quyền uống thuốc trừ sâu tự tử vẫn đang được công an huyện tiến hành điều tra. Tuy nhiên, việc có hay không việc cô Quyền tự tử do uất ức khi bị hiệu trưởng điều chuyển công tác, trù dập khi chở một giáo viên khác lên Phòng giáo dục nộp đơn khiếu nại hiệu trưởng (thông tin từ một vài giáo viên - PV) cũng không loại trừ. Mọi việc phải đợi kết luận từ phía công an.

"Riêng về công tác hỗ trợ giáo viên, động viên tinh thần gia đình cô giáo Quyền, phía Công đoàn ngành giáo dục trước mắt đã hỗ trợ gia đình 5 triệu đồng tiền thuốc, cử cán bộ giáo viên túc trực thường xuyên tại bệnh viện. Đây là một sự việc đáng tiếc xảy ra trong công tác điều hành quản lý chưa "đắc nhân tâm", ông Sen chia sẻ.

HUYỀN NI

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI