Đồng Tháp kỷ niệm trọng thể 60 năm Tập kết ra Bắc

29/10/2014 - 07:30

PNO - PN - Trong hai ngày 28 và 29/10, tại TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp diễn ra nhiều hoạt động trọng thể kỷ niệm 60 năm sự kiện tập kết chuyển quân ra Bắc (tháng 10/1954 - 10/2014).

edf40wrjww2tblPage:Content

Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, ngày 21/7/1954, Hiệp định Genève về việc lập lại hòa bình tại Đông Dương được ký kết. Theo Hiệp định này, vĩ tuyến 17 được lấy làm giới tuyến quân sự tạm thời, chia Việt Nam thành hai miền Nam, Bắc. Miền Bắc do Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quản lý, miền Nam do Pháp tạm thời quản lý, quân đội của hai bên tập kết về khu vực của mình, thời hạn di chuyển hoàn toàn lực lượng hai bên không vượt quá 300 ngày.

Tại Nam bộ, có ba khu tập kết của Quân đội nhân dân Việt Nam để chuyển quân ra Bắc: khu tập kết 80 ngày ở Hàm Tân, Xuyên Mộc; khu tập kết 100 ngày ở Cao Lãnh, Đồng Tháp Mười; khu tập kết 200 ngày ở Chắc Băng, Cà Mau.

Cách đây 60 năm, tại khu tập kết ở thị trấn Cao Lãnh, thuộc tỉnh Long Châu Sa (nay là TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp), có khoảng 13.000 cán bộ, chiến sĩ đã tập kết chuyển quân.

Tại lễ kỷ niệm, ban tổ chức đã tạo điều kiện cho khoảng 1.000 người đã tập kết tại Cao Lãnh cách đây 60 năm về họp mặt. Ngày 29/10, tỉnh khởi công công trình Bia lưu niệm sự kiện tập kết gần bến phà Cao Lãnh và công bố quyển hồi ký lịch sử về 100 ngày chuyển quân tại Cao Lãnh. Quyển hồi ký tập trung nhiều bài viết của các cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền Nam viết về một thời lên đường tập kết ra Bắc, những năm tháng vượt Trường Sơn trở lại miền Nam chiến đấu, hồi ức những người ở lại miền Bắc và có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa.

 TRUNG ĐỨC

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI