Đã xác định được tàu sắt đâm chìm tàu cá trên vùng biển Côn Đảo

14/06/2016 - 16:14

PNO - Đã xác định được nguồn gốc con tàu gây tai nạn là tàu Tigerwood, số hiệu (IMO) 9619866, quốc tịch Hồng Kông (Trung Quốc).

Liên quan đến vụ tàu sắt (không rõ biển số) đâm chìm tàu cá trên vùng biển Côn Đảo ngày 11/6 vừa qua khiến 13 thuyền viên bị rơi xuống biển (12 người được cứu, 1 người mất tích), thông tin mới nhất từ Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết:

Đã xác định được nguồn gốc con tàu gây tai nạn là tàu Tigerwood, số hiệu (IMO) 9619866, quốc tịch Hồng Kông (Trung Quốc).  

Dã xác dịnh duọc tau sat dam chim tau ca tren vung bien Con Dao

Như Báo Phụ nữ TP.HCM đã đưa tin, vào khoảng 20h ngày 11/6, tàu cá BV 4507 TS của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu do ông Nguyễn Tấn Văn làm thuyền trưởng, trên tàu có tất cả 13 người đang đánh bắt hải sản trên vùng biển cách Côn Đảo 120 hải lý về hướng Đông Nam thì bị một tàu sắt (chưa rõ số hiệu) đâm chìm.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, tàu cá BV 4506 TS ở gần đó đã chạy đến và tổ chức tìm kiếm. 12 người trên tàu đã được cứu vớt trong đó thuyền trưởng Nguyễn Tấn Văn bị thương.

Tuy nhiên, còn 1 ngư dân đang bị mất tích là Lê Quang Thứ (sinh năm 1989), cơ quan chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm nhưng chưa thấy.

Tính đến 0 giờ ngày 13/6, tàu cá BV 4506 TS đã đưa 12 người của tàu cá BV 4507 TS vào cảng Bến Đầm (Côn Đảo) để chăm sóc vết thương cho thuyền trưởng Nguyễn Tấn Văn và phục hồi sức khỏe, tinh thần cho các ngư dân.

Về hành vi đâm chìm tàu cá của ngư dân rồi bỏ chạy, Hội nghề cá Bà Rịa - Vũng Tàu đã kịch liệt phản đối hành vi vô nhân đạo và vi phạm luật hàng hải quốc tế này.

Liên quan đến vụ việc trên, hiện tại, cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang tiến hành điều tra, làm rõ!

Lam Thanh (Tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI