Chương trình giao lưu, văn nghệ vì người khuyết tật, trẻ mồ côi

11/04/2015 - 07:36

PNO - PN - Sáng 10/4, tại TP.HCM, Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam, Bộ LĐ-TB&XH phối hợp Đài truyền hình Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu chương trình "Một trái tim - Một thế giới" lần thứ 12.

edf40wrjww2tblPage:Content

Chuong trinh giao luu, van nghe vi nguoi khuyet tat, tre mo coi

Ông Nguyễn Đình Liêu, Chủ tịch Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam (đứng) thông tin về chương trình tại buổi họp báo.

"Một trái tim - Một thế giới" là chương trình thường niên được tổ chức nhân kỷ niệm Ngày người khuyết tật Việt Nam 18/4, nhằm tri ân những tấm lòng nhân ái, biểu dương, tôn vinh các tấm gương người khuyết tật, trẻ mồ côi và tiếp tục hội tụ những tấm lòng nhân ái, những trái tim biết rung động yêu thương, sống vì người khác.

Trong chương trình, ngoài các tiết mục văn nghệ, sẽ có phần giao lưu với những cá nhân người khuyết tật, người bảo trợ để hiểu hơn về nghị lực sống, tình người và sự chia sẽ, kết nối trong cộng đồng.

Thông qua các phóng sự, nhân vật, tiểu phẩm, chương trình muốn gửi tới khán giả thông điệp: dù bất cứ hoàn cảnh nào, người khuyết tật cũng luôn ý thức được sự thiệt thòi về thể chất, cố gắng gấp nhiều lần so với người khác để thực hiện ước mơ. Với sự quan tâm của Nhà nước, sự giúp đỡ của cộng đồng, sự nỗ lực của bản thân, họ đã phát huy khả năng, đóng góp trên nhiều lĩnh vực của cuộc sống.

Ông Nguyễn Đình Liêu, Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam cho biết, trên khắp mọi miền đất nước, còn rất nhiều người khuyết tật, trẻ mồ côi nghèo vẫn đang tiếp tục cần sự trợ giúp về y tế, giáo dục, việc làm, sinh kế... để vơi bớt khó khăn, hoà nhập cộng đồng.

Chương trình hy vọng một lần nữa nối kết tình cảm sẻ chia từ các nhà tài trợ đến với những mảnh đời còn nhiều gian khó, giúp họ vượt qua nghịch cảnh của cuộc sống.

Chương trình "Một trái tim - Một thế giới" lần thứ 12 sẽ diễn ra lúc 20 giờ 30 phút ngày 17/4, tại Trung tâm ca nhạc Lan Anh, TP.HCM, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2.

Qua 11 lần tổ chức chương trình, từ nguồn quỹ vận động được, Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam đã tổ chức thực hiện nhiều dự án, nhiều hoạt động trợ giúp hàng triệu lượt người khuyết tật, trẻ mồ côi, giúp họ cải thiện chất lượng cuộc sống.

Cụ thể, đã tổ chức phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng cho 1.900 người khuyết tật với tổng số tiền 7,6 tỉ đồng; phẫu thuật mắt, thay thuỷ tinh thể cho 14.000 người khiếm thị (9,9 tỉ đồng); mổ tim cho 460 trẻ em (27 tỉ đồng); tặng 12.800 xe lăn, xe lắc, xe bại não cho người khuyết tật (25 tỉ đồng); trợ cấp thường xuyên cho 56.400 người khuyết tật (7,5 tỉ đồng)...

NHẬT THỤY

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI