Chém đứt cổ vợ rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử

02/05/2013 - 16:42

PNO - PNO - Khoảng 6 giờ ngày 2/5, tại ấp 8, xã Lộc Điền, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến một phụ nữ tử vong.

Chem dut co vo roi uong thuoc diet co tu tu

Hiện trường vụ án mạng

 Một số người dân cho biết, vào thời điểm trên, họ nghe tiếng kêu thất thanh phát ra từ nhà chị Đinh Thị Hạnh (SN 1980, ở ấp 8, xã Lộc Điền).

Khi mọi người chạy đến thì phát hiện chị Hạnh đã nằm bất động và tử vong dưới con mương cạnh nhà, trên cổ có một vết chém gần đứt lìa. Đứng bên cạnh là Trần Phước Đào (SN 1977), chồng chị Hạnh với con dao đầy máu trên tay. Khi phát hiện người dân, Đào liền bỏ chạy vào vườn điều gần đó.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã đến hiện trường để khám nghiệm và cùng người dân địa phương tổ chức truy bắt Đào.

Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, Công an huyện Lộc Ninh phát hiện Đào đã uống thuốc diệt cỏ tự tử trong vườn điều nên đã đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Lộc Ninh.

Được biết, hai vợ chồng Đào từ trước tới nay thường xảy ra mâu thuẫn, Đào thường đánh đập vợ. Thời gian gần đây, vì không chịu nổi tính khí thất thường của Đào nên chị Hạnh đã viết đơn ly hôn. Trong thời gian chờ tòa thụ lý thì xảy ra vụ án mạng đau lòng trên.

Hiện Công an huyện Lộc Ninh đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đồng thời lấy lời khai của các nhân chứng để làm rõ vụ việc.

Người chồng chém đứt cổ vợ cũng đã tử vong

Tối 2/5, tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước cho biết, bệnh nhân Trần Phước Đào đã tử vong hồi 19 giờ cùng ngày, khi vừa chuyển lên từ Bệnh viện đa khoa huyện Lộc Ninh.

Đặng Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI