Cản thanh niên sàm sỡ mẹ vợ, con rể bị đâm tử vong

17/11/2016 - 12:00

PNO - Sự việc xảy ra vào khoảng 22 giờ 30 ngày 15-11 tại  quán nhậu của bà Huỳnh Thị Kim Thành (54 tuổi) tại Bến xe Chợ thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa (Phú Yên).

Chiều ngày 16/11, trao đổi với PV báo Phụ nữ TP.HCM, ông Nay Y Blung - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hòa (Phú Yên) xác nhận, đơn vị đang chỉ đạo điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra trên Thị trấn Củng Sơn (Sơn Hòa, Phú Yên) làm một người tử vong.

Ông BLung cho biết: "Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo lực lượng công an đến ngay hiện trường và phát hiện anh Nguyễn Hữu Phước (SN 1982) và anh Đức  (hai con rể của bà Thành) bị thương nên đã  ngay lập tức đưa hai người này đi Bệnh viện huyện Sơn Hòa cấp cứu. Tuy nhiên, anh Phước do vết thương quá nặng nên đã tử vong. Hai đối tượng gây án Trần Ngọc Hoà (SN 1996) cùng bạn là Nguyễn Xuân Linh (SN 1989) bỏ trốn nhưng đã bị Công an huyện Sơn Hòa bắt được ngay sau đó. Hiện tại hai đối tượng này đã thú tội và khai nhận toàn bộ hành vi giết người."

Cũng trao đổi với PV, ông Tuyên - Trưởng Công an huyện Sơn Hòa cho biết: "Khoảng 21h ngày 15/11, hai đối tượng là Trần Ngọc Hoà  cùng bạn là Nguyễn Xuân Linh  tổ chức ăn nhậu tại một quán nhậu vỉa hè ở Bến xe Chợ thị trấn Củng Sơn do bà Huỳnh Thị Kim Thành làm chủ. Nhậu đến khoảng 22h30, Hòa có gọi bà Thành ra tính tiền. Trong lúc bà Thành đang tính tổng số tiền, thì Hoà dùng những lời lẽ mất lịch sự, vô văn hóa để nói với bà Thành và đòi cho hắn sàm sỡ mới trả tiền nhậu."

"Thấy vậy, 2 con rể của bà Thành là anh Phước và anh Đức có tới can ngăn và đáp trả là:  “Bả đáng tuổi bố mẹ tui bây, sao tụi bây mất dạy vậy”. Hai bên cãi vã, Hòa và Linh dùng gậy đánh anh Phước và anh Đức, thấy vậy hai anh này lấy ghế chống lại. Trong lúc ẩu đả, bất ngờ Hòa chạy sang quán nhậu bên cạnh lấy con dao thái chạy tới đâm liên tiếp vào người anh Phước, anh Phước bị đâm 8 nhát, nhưng nhát chí mạng là nhát đâm vào ngực, sâu 17cm, làm thủng phổi phải nên anh Phước đã tử vong ngay sau đó, còn anh Đức bị thương nặng." ông Tuyên kể lại sự việc.

Can thanh nien sam so me vo, con re bi dam tu vong
Hiện trường vụ án (Ảnh: Soha)


Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 15-11, đối tượng Trần Ngọc Hoà (SN 1996, ngụ KP Tây Hòa, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa) cùng bạn là Nguyễn Xuân Linh (SN 1989, ngụ KP Trung Hòa, thị trấn Củng Sơn) tổ chức ăn nhậu tại một quán nhậu vỉa hè ở Bến xe Chợ thị trấn Củng Sơn do bà Huỳnh Thị Kim Thành làm chủ.

Nhậu đến khoảng 22 giờ 30, Hòa gọi bà Thành ra tính tiến. Trong lúc bà Thành đang tính tổng số tiền, thì Hoà đòi cho hắn sàm sỡ mới trả tiền.

Thấy thế , Nguyễn Hữu Phước (SN 1982, quê ở Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh) và anh Đức (là hai con rể của bà Thành) đang đứng gần đó, đáp trả: “Bả đáng tuổi bố mẹ tui bây, sao tụi bây mất dạy vậy”.
 
Hai bên có cãi vã, ẩu đả dẫn tới đuổi đánh nhau. Bất ngờ, Hòa lấy con dao thái xông đến đâm liên tiếp vào người anh Phước khiến anh  Phước tử vong trên đường đưa đi cấp cứu còn anh Đức bị thương nặng.

Can thanh nien sam so me vo, con re bi dam tu vong
Vết máu tại hiện trường vụ án (Ảnh: Soha)

Nhận được tin báo, Công an thị trấn Củng Sơn, Công an huyện Sơn Hòa, Công an tỉnh Phú Yên đã có mặt khám nghiệm hiện trường.

Đến sáng nay 16-11, lực lượng chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Ngay sau đó, Hòa và đối tượng có liên quan là Linh đã bị lực lượng công an bắt giữ và đưa về cơ quan điều tra để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “Giết người”.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Thái Sơn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI