Buộc người chạy xe ôm ở Sài Gòn đi xin nước dội sạch nơi tiểu bậy

15/02/2017 - 06:33

PNO - Chiều 14/2, Đội Quản lý trật tự đô thị quận 1 (TP.HCM) tiếp tục ra quân kiểm tra, xử lý các hành vi gây mất vệ sinh công cộng trên địa bàn như tiểu bậy, xả rác...

Ngay lập tức, cán bộ trật tự đô thị bắt quả tang hành vi gây mất vệ sinh và mỹ quan đường phố này. Ông A giải thích: "Đây là lần đầu tiên tôi biết có quy định này và biết lỗi của mình. Tôi chạy xe ôm chở khách từ Long An lên TP.HCM, do không biết đường và mắc tiểu quá, thấy công trình đang xây dựng nên vào đi luôn".

Tại giao lộ Cống Quỳnh - Nguyễn Cư Trinh (quận 1) lực lượng chức năng phát hiện ông B.T. A (60 tuổi, quê Long An) tiểu bậy ở một công trình xây dựng. 

Buoc nguoi chay xe om o Sai Gon di xin nuoc doi sach noi tieu bay
Ông A bị lực lượng chức năng nhắc nhở khi tiểu bậy không đúng nơi quy định.

Không bị lập biên bản xử phạt mà được cán bộ nhắc nhở lần đầu, ông A. cho biết còn cảm thấy may mắn và mừng vì mình là lao động nghèo, không đủ tiền đóng phạt từ 1-3 triệu đồng theo quy định mà lực lượng chức năng đã giải thích. Ông nói từ nay chừa luôn suy nghĩ đi tiểu bậy bên ngoài.

Bên cạnh đó, lực lượng làm nhiệm vụ yêu cầu ông A. vào nhà dân bên đường xin nước để dội sạch khu vực mà trước đó người này vừa đi tiểu bậy.

"Chúng tôi chủ yếu nhắc nhở những trường hợp vi phạm lần đầu và yêu cầu vào nhà dân lấy nước dội sạch. Nếu phát hiện những trường hợp cố tình chúng tôi sẽ lập biên bản xử phạt nghiêm", một cán bộ đô thị quận 1 cho biết.

Buoc nguoi chay xe om o Sai Gon di xin nuoc doi sach noi tieu bay
Người vi phạm xin nước nhà dân để rửa sạch nơi tiểu bậy.

Bà Trần Phương Lan (người dân phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) đồng tình: "Tôi hoan nghênh quy định mới ban hành, xử phạt thật nặng hành vi làm mất vệ sinh môi trường, đặc biệt nơi công cộng để tái lập văn minh đô thị cho TP.HCM".

Theo nghị định mới ban hành 155/2016/NĐ-CP, Chính phủ đã quyết định tăng mức phạt đối với một loạt các hành vi vi phạm về vệ sinh nơi công cộng.

Hành vi vứt, thải, bỏ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định bị phạt tiền 3-5 triệu đồng. Mức phạt tiền 5-7 triệu đồng được áp dụng đối với hành vi vứt, thải rác thải sinh hoạt trên vỉa hè, đường phố hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị và hệ thống thoát nước mặt trong khu vực đô thị.

Hành vi tiểu tiện, đại tiện không đúng nơi quy định tại khu vực chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng cũng bị phạt tiền 1-3 triệu đồng (quy định cũ chỉ phạt 200.000 đến 300.000 đồng).

Trường Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI