Bồi dưỡng kiến thức về biển, đảo VN cho cán bộ báo chí

17/10/2013 - 07:19

PNO - PNO - Công tác tuyên truyền về biển, đảo trên báo chí vẫn còn không ít sai sót, vi phạm những quy định chung.

edf40wrjww2tblPage:Content

 Ngày 16 /10, tại TP.HCM, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức cơ bản về biển, đảo Việt Nam cho hơn 200 cán bộ của các cơ quan báo chí, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo của 20 tỉnh, thành phố phía Nam và các ban, ngành liên quan.

Boi duong kien thuc ve bien, dao VN cho can bo bao chi

Các chiến sĩ hải quân Việt Nam trên đảo Đá Tây thuộc quần đảo Trường Sa. Ảnh: Trần Triều.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Ủy ban chỉ đạo Nhà nước về biển Đông và hải đảo Trương Minh Tuấn nêu rõ: Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và chỉ đạo, điều hành của Nhà nước, các cơ quan chức năng, các lực lượng làm công tác tuyên truyền trong cả nước, trong đó đội ngũ phóng viên báo chí đóng vai trò quan trọng, đã phối hợp và triển khai nhiều hoạt động thông tin, tuyên truyền biển, đảo một cách đồng bộ, toàn diện, mạnh mẽ và sâu rộng trên nhiều kênh thông tin với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền về biển, đảo trên báo chí vẫn còn không ít sai sót, vi phạm những quy định chung. Nhiều tin, bài đăng trên các báo trong nước còn có những thông tin thiếu chính xác hoặc chưa được kiểm chứng, kể cả trong các tin, bài dịch từ tiếng nước ngoài làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia. Một số phóng viên còn bộc lộ những hạn chế, nhất là những kiến thức cơ bản về biển, đảo, đối ngoại, quốc phòng...

Ông Trương Minh Tuấn nhấn mạnh, trong thời gian tới, các cơ quan báo chí cần tiếp tục tham gia tích cực và có hiệu quả trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam; góp phần làm cho nhân dân trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn tính chính nghĩa, quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết các vấn đề liên quan đến biển, đảo; góp phần tạo sự đồng thuận xã hội về chủ trương của Đảng, Nhà nước ta trong xử lý các vấn đề biển, đảo; tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế về vấn đề biển, đảo của Việt Nam. Những thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trình bày tại hội nghị này sẽ góp phần bổ sung kiến thức, nâng cao nhận thức, bản lĩnh của các phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, qua đó nâng cao trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền biển, đảo trong thời gian tới.

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã nghe các báo cáo chuyên đề: Những nội dung cơ bản của Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 và Luật biển Việt Nam - những căn cứ pháp lý đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam; tình hình biển, đảo gần đây và kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tình hình tranh chấp chủ quyền của các bên ở biển Đông - quan điểm, chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước ta trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo; mặt trận thông tin đối ngoại góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo; nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm của người làm báo trong công tác tuyên truyền biển, đảo.v.v.

Quỳnh Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI