Bị CSGT bắt giữ khi vác cả ba lô chứa 20 bánh heroin đi tiêu thụ

13/07/2017 - 19:11

PNO - Bị CSGT dừng xe kiểm tra giấy tờ, Tênh hoảng hốt ôm chiếc ba lô chứa 20 bánh heroin bỏ chạy thì bị cảnh sát khống chế, bắt giữ.

Chiều 13/7, trung tá Trần Phúc Tú – Trưởng Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa triệt phá chuyên án ma túy có tang số lớn nhất từ trước tới nay với 20 bánh heroin.

Khoảng 10h sáng cùng ngày, Xồng Bá Tênh (31 tuổi, trú tại bản Buộc Mú, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn) mang theo một balo màu đen lưu thông trên quốc lộ 7 thì bất ngờ bị lực lượng CSGT huyện Tương Dương dừng xe, yêu cầu kiểm tra giấy tờ.

Bi CSGT bat giu khi vac ca ba lo chua 20 banh heroin di tieu thu
Xồng Bá Tênh cùng tang vật vụ án.

Bị cảnh sát dừng xe, Tênh bình thản bảo quên giấy tờ và năn nỉ xin bỏ qua nhưng không được. Khi cảnh sát yêu cầu kiểm tra chiếc balo Tênh mang bên mình thì người đàn ông này bất ngờ ôm lấy ba lô tháo chạy nhưng bất thành.

Kiểm tra bên trong chiếc ba lô, cảnh sát phát hiện 20 bánh heroin nên bắt giữ Tênh, đưa về trụ sở xã Lưu Kiền (huyện Tương Dương) để làm việc.

Tại đây, Tênh khai nhận số ma túy trên được mua từ Lào, đang trên đường mang về Việt Nam tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Hiện Công an huyện Tương Dương đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao đối tượng và tang vật cho Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra.

Thành Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI