'Ông trùm' cờ bạc, trường gà ở Sài Gòn lãnh án

24/05/2017 - 13:58

PNO - "Trùm" cá độ trường gà và tài xỉu Nguyễn Hoàng Kiệt cùng 13 đàn em thân cận đã bị tòa tuyên án vào sáng 24/5.

Theo đó, TAND TP HCM tuyên án sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Hoàng Kiệt (45 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) mức án 5 năm 6 tháng tù, Trần Văn Lộc (42 tuổi, ngụ quận 8) mức án 4 năm tù, Lê Quốc Cường (35 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) mức án 3 năm tù cùng về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Ngoài ra, 11 bị cáo khác cũng bị tuyên phạt từ 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 2 năm 6 tháng tù giam.

'Ong trum' co bac, truong ga o Sai Gon lanh an
Nguyễn Hoàng Kiệt (giữa, hàng đầu) tại tòa.

Nguyễn Hoàng Kiệt không có việc làm ổn định nên rủ rê lôi kéo các đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự đá gà, chơi tài xỉu. Trường gà, tài xỉu của Kiệt được tổ chức tại một bãi đất trống trên đường Phan Văn Trị (quận Bình Thạnh).

Tại đây, nhiều đối tượng đàn em được phân công canh cửa, báo động cho Kiệt và con bạc mỗi khi có động tĩnh. Bên cạnh việc bố trí camera quan sát đối phó công an thì các camera này giúp Kiệt quan sát con bạc tránh gian lận.

Trưa 9/5/2015 khi hàng chục con bạc đang hăng say sát phạt thì lực lượng Phòng PC45 Công an TP.HCM đã ập vào bắt quả tang. Công an thu giữ 31 triệu đồng trên chiếu bạc, 3 triệu tiền xâu, đạn, mã tấu, kiếm Nhật.

Đáng chú ý, sau khi bị tuyên 3 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép ma túy” vào năm 2007 thì Kiệt được thẩm phán Huỳnh Ngọc Ánh - Phó Chánh án TAND TP.HCM ký quyết định được hoãn thi hành án thời hạn một năm do qua giám định, bị cáo này bị bệnh AIDS giai đoạn nặng.

Sau đó, thẩm phán Huỳnh Ngọc Ánh ký tiếp quyết định cho Kiệt được đặc xá miễn chấp hành hình phạt tù để "ông trùm" này lộng hành coi thường pháp luật.

Minh Quân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI