Ông Đoàn Ngọc Hải: '400 người mà để Phó chủ tịch quận phát hiện lấn chiếm vỉa hè'

19/03/2017 - 18:14

PNO - “400 người mà không phát hiện ra những chuyện như thế này trên địa bàn mình quản lý, để Phó chủ tịch quận đi phát hiện ra, các anh trả lời xem?”, ông Đoàn Ngọc Hải chất vấn.

Chiều 19/3, ông Đoàn Ngọc Hải tiếp tục dẫn đầu đoàn công tác liên ngành bao gồm Trật tự đô thị, công an…tiếp tục xuống đường để “giành lại” vỉa hè cho người đi bộ.

Phó chủ tịch quận 1 cho biết, gần 10 ngày qua đoàn kiểm tra trật tự đô thị của quận tạm dừng các cuộc ra quân để giao cho phường xử lý. Tuy nhiên, trong thời gian này đích thân ông vẫn giám sát các hoạt động của các phường.

“Những tuyến đường nào quận giao cho phường nhưng địa phương không xử lý được thì quận mới đi xử lý và đó là lý do vì sao hôm nay đoàn ra quân” - ông Hải lý giải.

Ong Doan Ngoc Hai: '400 nguoi ma de Pho chu tich quan phat hien lan chiem via he'
Ông Đoàn Ngọc Hải dẫn đầu cuộc kiểm tra, xử lý vỉa hè chiều 19/3.

Theo đó, đoàn xuất phát từ UBND quận 1 đến phố đị bộ Nguyễn Huệ. Tại tòa nhà VTP Office Service Center do công ty quản lý nhà TP quản lý có địa chỉ số 8, đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé.

Ông Hải phát hiện bậc tam cấp của tòa nhà cùng bảng hiệu, bồn cây lấn chiếm vỉa hè phố đi bộ đã được địa phương thông báo xử lý 8 ngày qua nhưng chưa xử lý. Do đó, ông Hải yêu cầu đoàn tháo dỡ.

Ong Doan Ngoc Hai: '400 nguoi ma de Pho chu tich quan phat hien lan chiem via he'
Ông Hải yêu cầu đoàn kiểm tra cưỡng chế, tháo dỡ bậc tam cấp cùng hai bồn hoa của tòa nhà.

Khi đoàn đang làm thủ tục yêu cầu cưỡng chế, tháo dỡ thì đại diện của công ty thuê văn phòng tại đây cho biết phía công ty quản lý nhà TP đang làm việc với ủy ban nhưng chưa có kết quả. Người này xin Phó chủ tịch Đoàn Ngọc Hải chờ trong giây lát để gọi điện cho phía công ty quản lý nhà đến.

Ong Doan Ngoc Hai: '400 nguoi ma de Pho chu tich quan phat hien lan chiem via he'
Đại diện quản lý tòa nhà xin Phó chủ tịch Đoàn Ngọc Hải chờ trong giây lát để gọi điện cho phía công ty quản lý nhà đến.

Lập tức phó chủ tịch quận cắt lời: “Anh yên tâm. Tất cả những pháp lý, những vấn đề liên quan đến thông báo nhắc nhở cũng như 2 tháng qua quận 1 làm đã rõ ràng hết rồi. Hôm nay, đoàn đến đây xử lý vi phạm so với lộ giới của tuyến đường. Chúng tôi có mặt mà công ty quản lý nhà không có mặt, tổ dân phố, cảnh sát khu vực cùng chính quyền địa phương cũng có mặt lập biên bản hết rồi”.

Ong Doan Ngoc Hai: '400 nguoi ma de Pho chu tich quan phat hien lan chiem via he'

Ông Hải yêu cầu các lực lượng kiên quyết thực hiện việc tháo dỡ. “Chúng tôi đã chờ đợi 8 ngày qua rồi, không thể chờ đợi mãi được. Các lực lượng khẩn trương làm, chúng ta còn nhiều việc nữa”- Phó chủ tịch quận 1 nói.

Cũng trong thời gian này, ông Hải liên tục nhận những cuộc điện thoại đến tác động việc ông đang xử lý, tháo dỡ công trình của tòa nhà VTP Office Service Center.

Ong Doan Ngoc Hai: '400 nguoi ma de Pho chu tich quan phat hien lan chiem via he'
Đoàn kiểm tra thực hiện tháo dỡ các hạng mục công trình lấn chiếm vỉa hè của tòa cao ốc
Ong Doan Ngoc Hai: '400 nguoi ma de Pho chu tich quan phat hien lan chiem via he'
Nhiều cuộc điện thoại đến can thiệp việc xử lý vi phạm nhưng ông Hải cương quyết thực hiện.

Tiếp đó, một loạt cửa hiệu kinh doanh trên đường Nguyễn Huệ có công trình lấn chiếm vỉa hè cũng bị ông Hải yêu cầu đoàn kiểm tra tháo dỡ và ra tối hậu thư thực hiện cưỡng chế, phá dỡ trong vòng 24 giờ.

Tiếp tục kiểm tra tuyến đường Nguyễn Huệ, ông Hải yêu cầu đoàn kiểm tra xử lý hàng loạt cửa hiệu kinh doanh có công trình xây lấn chiếm vỉa hè.

Ong Doan Ngoc Hai: '400 nguoi ma de Pho chu tich quan phat hien lan chiem via he'

Đặc biệt, trên tuyến đường Ngô Đức Kế, một cửa hàng kinh doanh đặt những chậu hoa choán hết vỉa hè. Ngay lập tức, ông Hải truy vấn lực lượng trật tự đô thị quận:  “400 người mà không phát hiện ra những chuyện như thế này trên địa bàn mình quản lý. Trong khi để Phó chủ tịch quận đi phát hiện ra. Các anh trả lời xem?”.

Ong Doan Ngoc Hai: '400 nguoi ma de Pho chu tich quan phat hien lan chiem via he'

Ông Hải chất vấn lực lượng Trật tự đô thị tại sao đến 400 người mà không phát hiện sai phạm.

2 cán bộ của lực lượng trật tự đô thị phân trần, có nhắc nhở phía chủ cửa hiệu di dời... Ông Hải cắt lời. “Tôi đã thấy những chậu cây này tồn tại cả tuần nay rồi. 400 lực lượng, 800 con mắt mà không thấy. Tôi yêu cầu xử lý nặng trường hợp này và xem xét luôn bãi giữ xe” - ông Hải bức xúc.

Ong Doan Ngoc Hai: '400 nguoi ma de Pho chu tich quan phat hien lan chiem via he'
Những chậu cây kiểng sau đó bị đoàn kiểm tra thu giữ

Ngay sau đó, đoàn kiểm tra và lập biên bản cơ sở kinh doanh các lỗi vi phạm về lấn chiếm vỉa hè, lập bãi giữ xe sai quy định. Đồng thời, đoàn cưỡng chế, thu giữ số những chậu cây.

Trước đó, trong những ngày đoàn kiểm tra trật tự đô thị của quận 1 tạm dừng các cuộc ra quân để giao cho phường xử lý. Đích thân, Phó chủ tịch Đoàn Ngọc Hải lái xe riêng để đi kiểm tra. Phó chủ tịch quận 1 đã đề nghị các phường lập biên bản, cẩu về trụ sở hơn 100 xe vi phạm. Tập trung chủ yếu tại phường Bến Nghé, Đa Kao, Bến Thành…

"Tôi muốn nhắn các chủ ôtô rằng, nếu không muốn bị xử phạt, cẩu phương tiện thì vào quận 1 đừng vi phạm", ông Hải nhấn mạnh và cho biết với một ôtô vi phạm sẽ bị lập biên bản số tiền 700.000 - 900.000 đồng tiền cẩu, lưu kho.

Theo ông Hải, nhiều ý kiến cho rằng quận 1 không đủ chỗ đậu ôtô nên phải để xe trên vỉa hè như vậy là không chính xác.

“Các hầm giữ xe của trung tâm thương mại, khách sạn, các bãi xe cấp tạm... thừa sức chứa. Tôi đã trực tiếp lái xe đi khảo sát các bãi đỗ xe nên biết rất rõ. Như tại khách sạn Nikko, tầng hầm giữ xe còn trống rất nhiều nhưng trước khách sạn ôtô vẫn đậu la liệt. Giá giữ xe trong 2 giờ cũng chỉ 20.000 đồng mà các tài xế tiếc tiền, làm biếng mới không vào bãi đỗ thôi", ông Hải thẳng thắn.

Được biết, quận 1 đã cấp phép đỗ xe máy tạm trên vỉa hè cho gần 2.000 trường hợp. Địa bàn quận cũng có 53 tuyến đường có vỉa hè được cấp phép tạm để giữ xe có thu phí, 71 tuyến đường có vỉa hè rộng trên 3m được phép để xe máy nhưng không thu phí.

Phương Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI