Nữ sinh bị bắn ở Đồng Nai: làm rõ nguồn gốc khẩu súng K59 của hung thủ

17/08/2017 - 14:06

PNO - Cơ quan chức năng xác định nghi can 34 tuổi đã cầm súng ngắn K59 bắn vào đầu người tình nữ sinh lớp 11 làm nạn nhân chết tại chỗ.

Ngày 17/8, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết khẩu súng mà nghi can Nguyễn Trung Thực (34 tuổi, ngụ xã Long Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai) dùng bắn chết nữ sinh Lê Hương Thảo Linh (17 tuổi, ngụ xã Bình Sơn, Long Thành) là K59. Tuy nhiên, khẩu súng này không rõ các số hiệu nên cơ quan điều tra gặp khó trong việc xác định nguồn gốc. 

Một cán bộ điều tra cho biết Công an Đồng Nai đang đang phối hợp cùng Công an huyện Long Thành đưa súng đi giám định để tiếp tục điều tra làm rõ nguồn gốc. 

Nu sinh bi ban o Dong Nai: lam ro nguon goc khau sung K59 cua hung thu
Địa điểm nghi can 34 tuổi bắn vào đầu tự sát

Trước đó, vào chiều 11/8, Thực điều khiển xe máy đến nhà Linh ở ấp 11, xã Bình Sơn để giải quyết chuyện tình cảm. Do Linh không muốn tiếp tục yêu đương với Thực nên giữa 2 người nảy sinh mâu thuẫn. 

Đến 18g cùng ngày, Thực cầm súng K59 bắn vào đầu nữ sinh lớp 11 làm nạn nhân chết tại chỗ. Sau khi gây án, Thực đi bộ và vào vườn mì của một hộ dân cách hiện trường 800 m để lẩn trốn. 

Khi lực lượng công an truy bắt, Thực nổ 2 phát súng chống trả. Đến khuya cùng ngày, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai, Công an huyện Long Thành điều động hơn trăm chiến sĩ đến khu vực bao vây, kêu gọi Thực đầu hàng.

Đến 23g cùng ngày, lực lượng công an phát hiện Thực tự sát trong vườn mì. Tại đây, Thực nằm sấp, một tay cầm khẩu súng K59, một tay cầm điện thoại di động, đầu có vết đạn xuyên.

Thanh Thiên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI