Nữ giáo viên trường nghề lột đồ học sinh lớp 1 tại phòng học

08/04/2017 - 11:03

PNO - Cho rằng nam sinh lớp 1 thường đánh cháu mình, bà H. đến lớp tìm và kéo em này ra khỏi chỗ ngồi rồi lột quần làm em hoảng loạn.

Bà Đào Thị Hồng Thịnh, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Phú (xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) cho biết ban giám hiệu của trường đang phối hợp với Trường Cao đẳng nghề cơ giới và thủy lợi để làm rõ và xem xét kỷ luật cô N.T.H vì giáo viên này có hành vi lột quần nam sinh lớp 1.

Trước đó, vào 7h ngày 5/4, cho rằng bé N.T.K học sinh lớp 1 trường Trần Phú hay đánh cháu của mình nên cô H. đã đến lớp học để gặp. Tại phòng học, bà H. yêu cầu em K. xin lỗi cháu mình nhưng em này không thực hiện.

Nu giao vien truong nghe lot do  hoc sinh lop 1 tai phong hoc
Trường tiểu học Trần Phú

Thấy vậy, cô H. kéo bé K. ra khỏi ghế ngồi và tụt quần em xuống dưới gối làm nam sinh hoảng loạn.

Sau khi bé K. bị tụt quần, giáo viên chủ nhiệm lớp và bảo vệ của trường đã có mặt và mời bà H. ra khỏi lớp.

Theo hiệu trưởng trường Trần Phú, sau sự việc, bà H. đã làm bản tường trình và thừa nhận hành động sai trái vì nóng giận. Nữ giáo viên trường nghề hứa rút kinh nghiệm.

Cô N.T.H là giảng viên Trường Cao đẳng nghề cơ giới và thủy lợi (đóng trên địa bàn xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, Đồng Nai). Nữ giáo viên giảng dạy môn chính trị.

Thanh Thiên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI