Nhóm nữ sinh chụp kỷ yếu lên án nạn buôn bán phụ nữ

13/05/2017 - 11:05

PNO - Để cảnh báo và lên án nạn buôn bán phụ nữ nhức nhối trên địa bàn các huyện miền núi ở Nghệ An, hơn 30 học sinh đã cùng thực hiện bộ ảnh kỷ yếu diễn lại cảnh tượng này để gửi đi thông điệp của mình.

Nhom nu sinh chup ky yeu len an nan buon ban phu nu
Em Trần Thị Mỹ Trinh, lớp trưởng 12A1 (Trường THPT Tương Dương 1, huyện Tương Dương, Nghệ An) cho biết, có 33 học sinh (17 nam và 16 nữ), trong đó chủ yếu là người dân tộc Thái. Bộ ảnh kỷ yếu cuối thời học sinh của lớp không chỉ là để kỷ niệm và còn mục đích lên án nạn bắt cóc, buôn bán phụ nữ diễn ra thường xuyên trên các địa bàn miền Tây Nghệ An thời gian qua khiến nhiều người rất lo lắng.
Nhom nu sinh chup ky yeu len an nan buon ban phu nu
Vì hoàn cảnh khó khăn, học sinh ở vùng cao Nghệ An thường nghỉ học sớm để làm nương rẫy, đi làm ăn...Đây chính là “miếng mồi” ngon cho các đối tượng chuyên bắt cóc và buôn bán phụ nữ.
Nhom nu sinh chup ky yeu len an nan buon ban phu nu
Theo Mỹ Trinh, hầu hết học sinh trong lớp đều là người các dân tộc thiểu số nên trang phục để thực hiện cho bộ ảnh đều có sẵn mà không phải đi thuê mướn. Bộ ảnh được thực hiện ngay trong khu rừng săng lẻ, nằm cách địa điểm trường gần 20 km trong thời gian gần 4 giờ đồng hồ.
Nhom nu sinh chup ky yeu len an nan buon ban phu nu
 
Nhom nu sinh chup ky yeu len an nan buon ban phu nu
Các đối tượng buôn bán phụ nữ thường rình, mai phục ở các khu rừng để bắt cóc các thiếu nữ đi vào rừng hái lượm.
Nhom nu sinh chup ky yeu len an nan buon ban phu nu
Các học sinh nam hóa trang thành các tên buôn bán người, bắt cóc nhóm thiếu nữ đang hái lượm trong rừng.
Nhom nu sinh chup ky yeu len an nan buon ban phu nu
Ngoài nội dung lên án nạn bắt cóc phụ nữ, nhóm nữ sinh này còn mong muốn gửi đi một thông điệp “phụ nữ là để yêu thương chứ không phải hàng hóa để buôn bán” thông qua những bức ảnh vừa sinh động vừa thể hiện sự căm phẫn về vấn nạn này.
Nhom nu sinh chup ky yeu len an nan buon ban phu nu
Một thiếu nữ may mắn trốn thoát, tức tốc chạy về nhà báo tin cho người thân để nhanh chóng tìm cách giải cứu.
Nhom nu sinh chup ky yeu len an nan buon ban phu nu
Một nhóm nam sinh hóa thành trưởng bản, trai bản...nhanh chóng đi giải cứu người sau khi tiếp nhận thông tin.
Nhom nu sinh chup ky yeu len an nan buon ban phu nu
 
Nhom nu sinh chup ky yeu len an nan buon ban phu nu
Trước ý kiến có nhiều bức ảnh với dao, gậy gộc thể hiện tính côn đồ. Mỹ Trinh cho biết đây chỉ là mang tính minh họa, thực tế các đối tượng trong đường dây buôn bán phụ nữ còn đáng sợ hơn nhiều với các loại súng ống. "Qua đó, chúng em cũng muốn nói rằng vấn đề này rất khốc liệt và đáng sợ".
Nhom nu sinh chup ky yeu len an nan buon ban phu nu
Các thiếu nữ được giải cứu thành công, vỡ òa trong vòng tay người thân và bạn bè khi từ “cõi chết trở về”. Bộ ảnh này đã nhận được rất nhiều lời khen của nhiều người trong thời gian qua.

Thành Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI