Nhiều phụ nữ, nữ sinh bị kẻ xấu rạch mông, chích kim tiêm

14/10/2017 - 13:22

PNO - Lợi dụng lúc vắng người, kẻ biến thái chạy xe theo các cô gái rồi bất ngờ dùng dao lam rạch vào mông hoặc dùng kim tiêm đâm vào các nạn nhân.

Ngày 14/10, Trung tá Võ Thị Hoài Ngọc - Trưởng Công an huyện Lấp Vò (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, công an huyện đã chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ điều tra tình trạng phụ nữ, nữ sinh trên địa bàn bị kẻ xấu rạch mông, chích kim tiêm vào người những ngày qua. 

Nạn nhân bị tấn công vào thời điểm sáng sớm hoặc giữa trưa trên các tuyến đường vắng, trong đó có nhiều nữ. Nghi phạm chạy xe máy từ phía sau tiếp cận, dùng dao lam rạch mông hoặc chích kim tiêm vào người nạn nhân rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Nhieu phu nu, nu sinh bi ke xau rach mong, chich kim tiem
Một nạn nhân đang kể lại sự việc

Chị Nguyễn Thu H. (ngụ xã Bình Hàng Trung, huyện Lấp Vò) là một trong những nạn nhân bị kẻ xấu tấn công bằng kim tiêm cho biết, khi chị đang đi trên đoạn đường vắng ở thị trấn Lấp Vò thì bị người lạ chích kim vào người rồi bỏ chạy. Vì sợ lây nhiễm nên sau đó nạn nhân đã đến bệnh viện xét nghiệm, kiểm tra.

Cũng là nạn nhân bị kẻ xấu tấn công, chị Đỗ Thị Bích Ngọc (37 tuổi, ngụ thị trấn Lấp Vò) kể, trưa 11/10, chị bất ngờ bị kẻ gian tiếp cận bằng xe máy từ phía sau dùng dao rạch vào người một vết thương dài khiến chị phải đến bệnh viện khâu hàng chục mũi. Gây án xong, kẻ gian tăng ga bỏ chạy.

Hiện, Công an huyện Lấp Vò đã chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ vào cuộc điều tra, truy bắt thủ phạm để trấn an dư luận và đảm bảo công tác ANTT trên địa bàn.

Quốc An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI