Nhân viên khách sạn 'dâm ô' bé gái 14 tuổi ở Sài Gòn

20/03/2017 - 19:50

PNO - Đi nhậu về đến khách sạn, Tú phát hiện bé gái 14 tuổi ngủ trên giường tại tầng trệt, không khóa cửa nên lẽn vào bên trong để thực hiện hành vi đen tối.

Chiều 20/3, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận 1 (TP. HCM) đang lấy lời khai Nguyễn Thanh Tú (SN 1996, quê Khánh Hòa) để làm rõ về hành vi có dấu hiệu “dâm ô với trẻ em”.

Nhan vien khach san 'dam o' be gai 14 tuoi o Sai Gon
Nguyễn Thanh Tú tại cơ quan công an.

Theo điều tra, Tú làm phụ việc tại khách sạn Đ.H.H, phường Phạm Ngũ Lão. Khoảng 3h sáng 18/3, Tú đi nhậu về đến khách sạn thì phát hiện căn phòng tại tầng trệt, không khóa cửa có bé gái 14 tuổi đang ngủ trên giường chỉ có một mình.

Tú nổi máu dê xồm lẽn vào phòng, kéo áo, quần của bé gái xuống rồi sờ soạng nhiều lần khu vực nhạy cảm. Khi bé gái phát hiện, Tú xin lỗi rồi ra sảnh khách sạn ngồi chơi.

Tối cùng ngày, bé gái kể toàn bộ sự việc cho gia đình biết và đến công an quận 1 trình báo vụ việc.

Công an nhanh chóng đưa bé gái và nghi can Tú đến trung tâm pháp y để lấy các kết quả giám định, phục vụ việc làm rõ hành vi có dấu hiệu dâm ô với trẻ em theo bộ luật hình sự quy định.

Phương Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI