Nhà máy thủy điện Hố Hô có nhiều sai sót

19/10/2016 - 07:01

PNO - Chiều 18/10, đoàn công tác của Bộ Công thương họp và đưa ra kết luận ban đầu về quy trình xả lũ của nhà máy thủy điện Hố Hô.

Theo đó, do sự cố trượt ở bờ vai phải của đập và trạm diesel dự phòng nguy hiểm, nên phải xả nước hoàn toàn với cường độ lớn. Việc trượt vai phải của đập đã có vấn đề từ năm 2010, nhưng đến nay chưa được khắc phục.

Nha may thuy dien Ho Ho co nhieu sai sot

Qua khảo sát thực tế tại một số xã vùng hạ lưu, theo các văn bản báo cáo, ý kiến các bên, đoàn công tác cho rằng nhà máy có phối hợp với địa phương, gọi điện, báo cáo, gửi công văn, fax. Tuy nhiên, cụ thể chi tiết, kết quả, việc trao đổi hai chiều còn thiếu sót, chưa tốt, chậm trễ.

Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng cho biết, thời điểm này chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng, tổ công tác được yêu cầu tiếp tục thu thập, nghiên cứu, rà soát tất cả các tài liệu, chứng cứ liên quan để báo cáo đầy đủ với lãnh đạo Bộ. Trên cơ sở đó, sẽ xác định rõ trách nhiệm của các bên liên quan.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI