Nguyên cán bộ công an giết vợ Việt kiều vì bị nhục mạ

20/07/2018 - 18:07

PNO - Bị vợ chửi mắng, nhục mạ và đuổi ra khỏi nhà, Sơn bóp cổ nạn nhân đến chết. Sau đó, ông ta viết thư tuyệt mệnh rồi tự tử nhưng bất thành.

Ngày 20/7, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Nguyễn Thanh Sơn (52 tuổi, cựu công an) 9 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, tháng 2/2017, Sơn quen biết bà Nguyen Maria (55 tuổi, quốc tịch Úc) qua mạng xã hội. Hai người sau đó nảy sinh tình cảm, khi bà Maria về Việt Nam, Sơn dọn đến nhà bà này tại quận Bình Thạnh sống cùng. Đến tháng 8/2017, họ đến UBND quận 8 đăng ký kết hôn.

Nguyen can bo cong an giet vo Viet kieu vi bi nhuc ma
Bị cáo Sơn tại tòa

Tối ngày 2/9/2017, vợ chồng Sơn cùng uống bia tại nhà. Sơn hỏi vợ về số tiền 2,5 tỷ đồng đã đưa cho bà Maria để lo thủ tục cho ông ta xuất cảnh sang Úc định cư. Nghe vậy, người vợ bực tức rồi chửi mắng, xúc phạm chồng.

Đến khuya, bà Maria gom hết đồ đạc của Sơn bỏ vào balo và đuổi chồng ra khỏi nhà. Sau đó, người phụ nữ xuống bếp lấy kéo đâm vào bụng Sơn. Thế nhưng, Sơn vẫn không chịu đi nên bà Maria cầm kéo tự đâm vào bụng.

Thấy vậy, Sơn liền xông vào giật hung khí rồi dùng tay bóp cổ vợ. Một lúc sau, ông ta thả tay ra thì thấy bà Maria đã tắt thở. Sơn hô hấp nhân tạo, ép ngực nhưng không cứu được vợ.

Ông ta nảy sinh ý định tự tử nên viết thư tuyệt mệnh rồi cắt dây điện cột vào ngón tay, lấy nước đổ vào phòng ngủ và cắm dây điện vào ổ cắm khiến bản thân bị giật cháy bàn tay trái, ngất xỉu. Sáng hôm sau, Sơn tỉnh dậy gọi điện báo công an.

Thiên Phú

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI