Nghi án chồng bóp cổ vợ đang mang thai đến chết

19/05/2018 - 20:25

PNO - Sau khi bóp cổ vợ đang mang thai 3 tháng dẫn đến tử vong, nghi phạm dựng hiện trường giả rồi bỏ trốn.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là chị Thuỳ D. (SN 1995, trú tại thôn Kính Chúc, xã Gia Phú, huyện Gia Viễn, Ninh Bình) còn nghi phạm là chồng của nạn nhân, tên Cường (SN 1990). 

Nghi an chong bop co vo dang mang thai den chet
Ảnh cưới của nạn nhân và nghi phạm

Ngày 18/5, sau khi đi khám thai, chị D. về nhà mẹ đẻ mình ở cùng xã chơi. Đến trưa, Cường có đến đón vợ về nhưng sau đó giữa hai người có xảy ra xô xát, Cường bỏ đi khỏi nhà.

Khi người thân vào buồng, thấy chị D. đã tắt thở nên vội đi báo cơ quan chức năng. Đến lúc này, mọi người mới nhận ra sự biến mất kì lạ của Cường.

Một số người quen của nạn nhân của biết, D. và Cường mới kết hôn chưa lâu, còn chưa kịp đăng kí kết hôn. Công an huyện Gia Viễn cũng đã xác nhận vụ việc. Sau khi nhận tin báo, Công an huyện đã có mặt để khám nghiệm hiện trường. 

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

An Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI