Nếu cố tình chạy quá tải làm sập cầu Long Kiển, sẽ đề nghị khởi tố tài xế

20/01/2018 - 17:00

PNO - Tại cuộc họp báo chiều 20/1 về sự cố sập cầu Long Kiển, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM Bùi Xuân Cường cho biết, nếu điều tra xác định tài xế Lâm cố tình điều khiển xe quá tải gây ra vụ việc sẽ đề nghị khởi tố

Theo ông Cường, Cầu Long Kiểng được xây dựng từ trước năm 1975, bằng sắt dài 105 m, rộng 3 m nằm trên đường Lê Văn Lương, nối hai xã Phước Kiểng và Nhơn Đức (huyện Nhà Bè, TP.HCM).

Neu co tinh chay qua tai lam sap cau Long Kien, se de nghi khoi to tai xe
Một nhịp cầu Long Kiển bị sập do xe quá tải chạy lên vào đêm 19/1

Nếu công an điều tra thấy có dấu hiệu cố tình vi phạm gây thiệt hại công trình giao thông đường bộ, cụ thể là việc tài xế Nguyễn Thanh Lâm (30 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) điều khiển xe tải 15 tấn chở đá đi qua cầu Long Kiển có tải trọng chỉ 3,5 tấn khiến cầu này bị sập thì Sở GTVT sẽ đề nghị khởi tố để tăng tính răn đe và đề phòng lặp lại tình trạng tương tự.

Hiện tài xế Nguyễn Thanh Lâm đang bị Công an huyện Nhà Bè tạm giữ để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan công an, tài xế Lâm ban đầu khai nhận do không biết đường nên cố lái ôtô quá tải qua cầu Long Kiển và dẫn đến sự cố.

Neu co tinh chay qua tai lam sap cau Long Kien, se de nghi khoi to tai xe
Ngoài cầu Long Kiển, ba cầu sắt khác trên đường Lê Văn Lương cũng đang trong tình trạng xuống cấp và suy yếu

Ông Cường cho biết thêm, sắp tới Sở sẽ cho lắp thêm khung giới hạn tại các đầu cầu trên đường Lê Văn Lương, trang bị thêm hệ thống camera cảnh báo và nhờ lực lượng dân phòng địa phương ngăn chặn các tài xế cố tình vi phạm tải trọng.

Bên cạnh đó, UBND TP.HCM đã chấp thuận cho việc xây dựng cầu Long Kiển mới theo lệnh khẩn cấp, ở vị trí khác so với cây cầu vừa sập cũng như nhanh chóng khắc phục sự cố trước Tết Nguyên đán phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Ngoài việc sập cầu Long Kiển khiến người dân tại xã Nhơn Đức (huyện Nhà Bè) và huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An) phải đi vòng xa hơn khoảng 4 km để vào trung tâm TP.HCM thì trên tuyến đường Lê Văn Lương còn có ba cây cầu sắt khác là Rạch Đỉa, Rạch Dơi và Rạch Tôm đang trong tình trạng xuống cấp và rất yếu.

Neu co tinh chay qua tai lam sap cau Long Kien, se de nghi khoi to tai xe
Cầu Long Kiển bị sập, người dân phải đi đường vòng khá xa

Lộ trình thay thế

Hướng từ tỉnh Long An đi Quận 7: Ôtô: đường Lê Văn Lương - Nguyễn Bình - Nguyễn Hữu Thọ - Phạm Hữu Lầu - Lê Văn Lương; Xe hai bánh: đường Lê Văn Lương - đường Nguyễn Bình - Đào Sư Tích - Lê Văn Lương.

Hướng từ Quận 7 đi tỉnh Long An: Ôtô: đường Lê Văn Lương - Phạm Hữu Lầu - Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Bình - Lê Văn Lương; xe hai bánh: đường Lê Văn Lương - đường Đào Sư Tích - Nguyễn Bình - đường Lê Văn Lương

Nguyên Hải

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI