Máy bay chở hai học viên và phi công mất tích ở khu vực núi Dinh

19/10/2016 - 07:02

PNO - Người dân sống ở khu vực núi Dinh cho biết, vào khoảng 8g30, họ nghe tiếng máy bay trực thăng rất gần, liền sau là một tiếng nổ lớn. Một số người khác thấy có đám cháy xuất hiện trên khu vực núi Dinh.

Chiều tối 18/10, tạm dừng tìm kiếm cứu nạn chiếc máy bay mất tích tại núi Dinh (Bà RịaVũng Tàu). Công tác tìm kiếm sẽ được tiếp tục vào 5g ngày 19/10. Thông tin trên được thượng tá Trần Văn Cư, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết.

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, khoảng 7g40 sáng 18/10, máy bay trực thăng của Trung tâm Huấn luyện (Bà RịaVũng Tàu), Tông công ty Trực thăng Việt Nam, số hiệu 8632 EC 130 T2 thực hiện bay huấn luyện. Đến khoảng 8g, máy bay bị mất liên lạc tại khu vực Tây Bắc núi Dinh, cách sân bay Vũng Tàu khoảng 25km. Trên máy bay có ba người, gồm giáo viên, đại úy Dương Lê Minh và hai học viên: trung úy Đặng Đình Duy và trung úy Nguyễn Văn Tùng.

May bay cho hai hoc vien va phi cong mat tich o khu vuc nui Dinh

Nhiều người dân sống ở khu vực núi Dinh (phường Kim Dinh, TP.Bà Rịa) cho biết, vào khoảng 8g30, họ nghe tiếng máy bay trực thăng rất gần, liền sau là một tiếng nổ lớn. Một số người khác thấy có đám cháy xuất hiện trên khu vực núi Dinh.

Công ty bay dịch vụ miền Nam đã điều ba trực thăng tham gia tìm kiếm và chuẩn bị cứu hộ, cứu nạn. Các lực lượng khác cũng huy động tối đa lực lượng chia thành nhiều mũi tìm kiếm.

Chiều 18/10, thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã tới hiện trường để chỉ đạo tổ chức tìm kiếm. Gần 400 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng đông đảo người dân địa phương tham gia tìm máy bay mất tích.

Nhận được thông tin máy bay trực thăng EC 130 T2 bị nạn, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có văn bản yêu cầu Bộ Quốc phòng tập trung mọi biện pháp và huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương tìm kiếm cứu nạn phi công trong vụ việc nêu trên; tổ chức giải quyết, khắc phục hậu quả; làm rõ nguyên nhân tai nạn; tiến hành rà soát, kiểm tra toàn bộ các quy trình trong công tác chỉ huy, điều hành bay, đảm bảo kỹ thuật hàng không, kịp thời tổ chức rút kinh nghiệm trong bảo đảm an toàn bay.

Lý Mạnh - B.T.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI