Mang niềm vui đến với đồng bào người Cà Dong, Xê Đăng

03/05/2018 - 18:03

PNO - Dù phải vượt đèo lội suối, có gia đình phải mất gần 2 giờ đồng hồ mới tới nơi, nhưng được mang những túi quà về nhà là niềm vui đến quên cả mệt nhọc.

Những ngày lễ trọng đại như 30/4, 2/9, Tết cổ truyền dân tộc... thường mọi người sẽ hỏi nhau sẽ đi chơi đâu và ăn gì.... Nhưng 3 năm qua, những ngày như vậy câu hỏi của nhiều bạn đọc gọi đến báo Phụ Nữ TP.HCM thường là... dịp này Báo sẽ làm chương trình xã hội từ thiện ở đâu?

Mang niem vui den voi dong bao nguoi Ca Dong, Xe Dang
Dù phải vượt đèo lội suối, có gia đình phải mất gần 2 giờ đồng hồ mới tới nơi, nhưng được mang những túi quà về nhà là niềm vui đến quên cả mệt nhọc

Câu trả lời luôn là một chuyến đi về vùng xa tít, với áo ấm, mùng, chăn, lương thực... cho cộng đồng các dân tộc anh em còn nhiều khăn ở các thôn bản trên đại ngàn Trường Sơn với chương trình “Vì một cộng đồng không khoảng cách” dành cho đồng bào các dân tộc anh em.

Mang niem vui den voi dong bao nguoi Ca Dong, Xe Dang
Nhiều bà con đã có mặt để chờ nhận quà. Những phần quà bao gồm quần áo, nhu yếu phẩm đồ dùng học tập... luôn là niềm vui cho bà con vùng núi xa xôi
Mang niem vui den voi dong bao nguoi Ca Dong, Xe Dang
Những tấm thảm nhựa, lót trường mẫu giáo, giúp các em được ngồi sạch và ấm trong những ngày giá lạnh
Mang niem vui den voi dong bao nguoi Ca Dong, Xe Dang
Sau khi vượt gần 800km, hơn 5 tấn lương thực thực phẩm, mền, dụng cụ học tập tại các xã Trà Don, trà Leng, Trà Vinh đã được chuyển đến địa bàn gần nhất để chuẩn bị phân chia thành 398 phần phù hợp với nhu cầu cụ thể
Mang niem vui den voi dong bao nguoi Ca Dong, Xe Dang
Sẽ có thêm 130 hộ sáng đèn mỗi khi chiều xuống với ánh sáng của đèn năng lượng mặt trời
Mang niem vui den voi dong bao nguoi Ca Dong, Xe Dang
Những phần quà được phân chia phù hợp với nhân khẩu, nhu cầu của từng hộ gia đình
Mang niem vui den voi dong bao nguoi Ca Dong, Xe Dang
Nhóm còn tránh thủ làm xích đu và trang trí vách gỗ của trường mẫu giáo

30/4 vừa qua, cùng với nhóm công tác xã hội cán bộ hưu trí tổng công ty điện lực TPHCM, công ty Red Sun, báo Phụ Nữ TP.HCM đã mang 5 tấn thực phẩm và dụng cụ học sinh, 4.800 phần quần áo, 600 mền, lắp đặt 130 bộ đèn năng lượng mặt trời… đến với 396 hộ đồng bào người Ca dong và Xê Đăng ở các xã Trà Leng, Trà Don và Trà Vinh huyện Nam Trà Mi, Quảng Nam với tổng giá trị chương trình hơn 200 triệu đồng.

N.Thiện

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI