Màn rước kiệu ‘bay’ độc đáo ở ngôi đền thiêng nhất xứ Nghệ

08/03/2018 - 16:44

PNO - Những chiếc kiệu được các chàng trai khỏe mạnh rước đi dọc bờ biển trong không khí vừa trang nghiêm vừa vui nhộn. Thỉnh thoảng kiệu lại được tung lên cao trong tiếng hò reo của người dân.

Man ruoc kieu ‘bay’ doc dao o ngoi den thieng nhat xu Nghe
Ngày 8/3, hàng ngàn người dân từ khắp nơi đã đổ về đền Cờn (phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) để tham gia lễ cầu ngư, cầu cho quốc thái dân an.
Man ruoc kieu ‘bay’ doc dao o ngoi den thieng nhat xu Nghe
Lễ hội đền Cờn được tổ chức vào ngày 20 và 21 tháng Giêng hàng năm. Ngoài các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian, màn rước kiệu truyền thống trong lễ hội đền Cờn thu hút sự chú ý của nhiều người.
Man ruoc kieu ‘bay’ doc dao o ngoi den thieng nhat xu Nghe
Bốn chiếc kiệu được sơn son thếp vàng, chạm trổ tinh vi. Mỗi chiếc kiệu được 20 chàng trai khỏe mạnh địa phương rước đi dọc theo bãi biển đến địa điểm làm lễ cầu ngư.
Man ruoc kieu ‘bay’ doc dao o ngoi den thieng nhat xu Nghe
Những chiếc kiệu được rước đi trong không khí vừa trang nghiêm vừa vui nhộn. Thỉnh thoảng, những chiếc kiệu này lại được hất tung lên cao trong tiếng hò reo của người dân.
Man ruoc kieu ‘bay’ doc dao o ngoi den thieng nhat xu Nghe
Những bước chạy vội vã của những trai tráng rước kiệu.
Man ruoc kieu ‘bay’ doc dao o ngoi den thieng nhat xu Nghe
 
Man ruoc kieu ‘bay’ doc dao o ngoi den thieng nhat xu Nghe
Những chiếc kiệu được các trai tráng vùng biển rước đi dọc bờ biển với mong muốn một năm mưa thuận gió hòa.
Man ruoc kieu ‘bay’ doc dao o ngoi den thieng nhat xu Nghe
Theo quan niệm của dân gian, đền Cờn được coi là ngôi đền linh thiêng nhất xứ Nghệ: “Nhất Cờn, nhị Quả, tam Bạch Mã, tứ Chiêu Trưng”, thu hút hàng vạn du khách đổ về tham dự lễ hội mỗi năm.

Thành Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI