Lừa bán em gái lấy 80 triệu đồng

24/02/2017 - 16:11

PNO - Để lấy số tiền 80 triệu đồng, Khăm nhẫn tâm cấu kết với một số người khác mang em gái ruột của mình bán sang Trung Quốc.

Ngày 24/2, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Vi Thị Hồng (43 tuổi) và chồng Moong Văn Tuyên (45 tuổi, ngụ xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) cùng Moong Mẹ Pheng (45 tuổi), Lương Mẹ Khăm (24 tuổi, cùng ngụ xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn) về tội mua bán người.

Lua ban em gai lay 80 trieu dong
Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, tháng 4/2016, vợ chồng Hồng được một người nhờ tìm người đưa sang Trung Quốc lấy chồng, lấy 100 triệu đồng nên gọi điện thoại hỏi Pheng tìm người.

Khi nghe Pheng nói lại, Khăm bảo có em Lương Thị P. (17 tuổi, em gái Khăm) mới bỏ chồng. Nếu cho ứng trước 10 triệu đồng thì sẽ cho đưa em gái đi.

Sau khi được vợ chồng Hồng cho ứng trước 10 triệu, Khăm thống nhất với các đối tượng này đưa em gái của mình đi Trung Quốc với giá 80 triệu đồng.

Tối 7/5/2016, khi Tuyên đang chở P. về nhà để đưa đi Trung Quốc thì bị Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện và bắt giữ.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi của mình. HĐXX tuyên phạt Hồng 5 năm tù, Tuyên 3 năm tù, Pheng và Khăm mỗi người 4 năm tù về tội mua bán người.

Thành Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI