Làm giả giấy tờ thương binh, chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng

17/11/2017 - 11:27

PNO - Sau khi tham gia quân đội, dù không bị thương nhưng ông Ba đã nhờ một trợ lý chính sách của Ban Chỉ huy quân sự huyện làm giấy chứng nhận bị thương nhằm chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng.

Mới đây, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định chuyển vụ án Nguyễn Thanh Ba (SN 1957, trú tại thôn 7, xã Ea Ral, huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk lắk) phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đến Viện kiểm sát nhân dân huyện Ea H' Leo để truy tố, xét xử theo thẩm quyền.

Lam gia giay to thuong binh, chiem doat hon 100 trieu dong
 

Theo hồ sơ, ông Ba đi bộ đội từ năm 1979 đến năm 1984 được phục viên. Tuy trong thời gian tham gia quân đội, người này không bị thương nhưng tháng 4/2009 vẫn đến nhờ Nguyễn Đình Hoàn (trợ lý chính sách -  Ban Chỉ huy quân sự huyện EaH'Leo) làm giúp Giấy chứng nhận bị thương cho mình và đưa cho Hoàn 5 triệu đồng.

Theo đó, Hoàn hỏi lấy thông tin các vết sẹo trên người của Ba (do tai nạn lao động) để làm giấy chứng nhận. Đến tháng 8/2009, Hoàn đưa cho Ba 1 giấy chứng nhận bị thương mang tên Nguyễn Thanh Ba và hướng dẫn cho cách kê khai rồi nộp hồ sơ lên Huyện đội Ea H'Leo.

Lúc này, Ba đi khám, giám định bị thương 33% sức khỏe và được giải quyết chế độ thương binh từ tháng 9/2010 đến tháng 02/2015 với tổng số tiền 102.641.000 đồng (tiền trợ cấp hàng tháng, tiền quà lễ tết, tiền điều dưỡng và tiền ưu đãi giáo dục- đào tạo).

Sau khi bị phát hiện, người này thừa nhận Giấy chứng nhận bị thương số: 108/CNBT trong hồ sơ thương binh của mình là giả và đã nộp lại toàn bộ số tiền 102.641.000 đồng đã chiếm đoạt cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk.

Từ những cơ sở nói trên, ngày 23/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Ba phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI