Kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ tại đền thờ trăm năm trên đất Lào

20/05/2018 - 01:37

PNO - Đền thờ còn là nơi để cộng đồng người Việt Nam tại Lào họp mặt trong những ngày lễ, Tết. Đặc biệt kỷ niệm ngày sinh của Bác Hồ và đại tướng Võ Nguyên Giáp đều được tổ chức long trọng theo phong tục Việt.

Kỷ niệm 128 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018), cộng đồng người Việt Nam tại Lào đã tổ chức dâng hương, hoa long trọng tại nhà thờ có trăm năm trên đất Lào.

Theo ông Cao Đình Hạnh (58 tuổi, thế hệ người Việt Nam thứ 5 tại Lào), Chủ tịch Hội người Việt Nam tại tỉnh Champasak, hơn 100 năm trước, đền thờ chỉ là cái am nhỏ ở xóm Tân Phước, thành phố Pakse, tỉnh Champasak. 

Năm 1993, cộng đồng người Việt tại đây đã cùng chung tay xây dựng nên đền thờ, ngoài Hưng Đạo Vương, họ còn xin phép Đại sứ quán nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào thờ Chủ tịch nước Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp để tưởng nhớ đến vị anh hùng của dân tộc, cầu mong cuộc sống thuận lợi nơi xứ người. 

Ky niem ngay sinh Bac Ho tai den tho tram nam tren dat Lao
Đền thờ Đức thánh Trần Hưng Đạo là nơi cộng đồng người Việt Nam tại Lào tỏ lòng thành kính của mình đến các vị anh hùng của dân tộc.

Ông Hạnh cho biết: “Chúng tôi ở Lào nhưng vẫn một lòng hướng về quê hương, đền thờ các vị anh hùng của dân tộc không chỉ là sự trân trọng mà cộng đồng người Việt Nam tại Lào luôn muốn con cháu mình nhớ về đất nước. Ngoài các ngày kỵ, ngày sinh của ba vị anh hùng, chúng tôi còn tổ chức các ngày họp mặt cộng đồng người Việt.

Dịp Tết, đền thờ sẽ mở cửa từ 30 tết đến mùng 4 để bà con cầu phúc, cầu may, con cháu thuận hòa. Người Việt họp mặt tại đậy, ai khó khăn đều được giúp đỡ, hỗ trợ tiền làm ăn sinh sống. Ở đây các bậc bô lão sẽ chỉ dạy, bảo ban người trẻ, giải quyết xung đột, mâu thuẫn, tránh gây ảnh hưởng không tốt lẫn nhau và trong nước anh em Lào”.

Ky niem ngay sinh Bac Ho tai den tho tram nam tren dat Lao
Tại Pakse có bảy xóm người Việt gồm xóm Xuống Đá, Nhà Đèn, Tân Phước, Tân An, Sân Bay, Tà Hín và Bản Thung với hơn 5.000 Việt kiều đang sinh sống, lập nghiệp tại đây.
Ky niem ngay sinh Bac Ho tai den tho tram nam tren dat Lao
Ông Trần Thế Ngữ (80 tuổi, quê ở tỉnh Quảng Trị): "Tuy tôi sinh ra và lớn lên ở Lào, nhưng theo truyền thống cha mẹ tôi để lại tôi vẫn biết, nhớ về tổ tiên, người đi trước. Tuy xa quê nhưng chúng tôi vẫn nhớ đất Tổ, luôn lấy đó là truyền thống văn hóa người Việt Nam để nhắc các bạn trẻ bây giờ. Dù ở đâu, làm gì cũng phải nhớ về nguồn cội của mình".
Ky niem ngay sinh Bac Ho tai den tho tram nam tren dat Lao
Ông Cao Đình Hạnh dâng hương lên cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bàn thờ Đại tướng được đặt trang trọng bên phải bàn thờ Hưng Đạo Vương.
Ky niem ngay sinh Bac Ho tai den tho tram nam tren dat Lao
Những dịp này, bà con người Việt đều đến đây để tỏ lòng thành kính của mình. Đa phần, kiều bào có gốc tại miền Trung và Bắc Trung bộ VN. Ngoài đi bán ở chợ, họ còn làm thợ mộc, cơ khí, thợ rèn,…
Ky niem ngay sinh Bac Ho tai den tho tram nam tren dat Lao
Vì ai cũng ỏ xa, bận rộn với cuộc sống mưu sinh nên ít có cơ hội họp mặt. Tuy lễ đã kết thúc, mọi người cố gắng nán lại để trò chuyện.
Ky niem ngay sinh Bac Ho tai den tho tram nam tren dat Lao
Cô Hoàng Thị Lan (46 tuổi, quê Hà Nội, áo trắng), qua làm ăn sinh sống ở Lào đã 23 năm, đến mỗi dịp hè, cô Lan đều đưa các con về Việt Nam để thăm quê hương, cô chia sẻ: "Khi mới qua đây tôi rất khó khăn, nhờ cộng đồng người Việt, tôi hiểu hơn về nước bạn. Bây giờ mình cũng như các anh chị lúc trước, hướng dẫn, hỗ trợ các bạn trẻ muốn lập nghiệp tại đây để làm ăn chân chính và cuộc sống đỡ khổ hơn. Nhưng làm gì thì làm, chúng tôi vẫn phải hướng về quê hương, đưa các con về cũng là một cách để con tôi nhớ đến tổ tiên"
Ky niem ngay sinh Bac Ho tai den tho tram nam tren dat Lao
Ông Ngữ (thứ hai từ phải sang) và những người lớn tuổi tại đây luôn khuyên lớp trẻ đi sau phải làm ăn chân chính, đoàn kết với các anh em Lào.
Ky niem ngay sinh Bac Ho tai den tho tram nam tren dat Lao
Gặp khách từ Việt Nam đến thăm, bà con ở đây rất quý mến, họ mời chúng tôi cùng tham gia buổi lễ kỷ niệm ngày sinh của Bác.
Ky niem ngay sinh Bac Ho tai den tho tram nam tren dat Lao
Cuối mỗi buổi lễ, trước bàn thờ Hưng Đạo Vương, việc kiểm tiền cúng luôn được mọi người công khai minh bạch, tiền này sẽ để giành tu bổ đền thờ, hỗ trợ phần nào chi phí cho người Việt mới đến Lào lập nghiệp.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI